Hạt cam nằm 3 năm trong phổi một bệnh nhân

(Dân trí) - Suốt 3 năm nay, ông Hoàng Văn L (71 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị chứng ho kinh niên hành hạ. Dù đã đi khám, uống đủ loại thuốc nhưng ông vẫn thường xuyên ho từng cơn dữ dội…

Cụ vào bệnh viện Phổi TƯ cấp cứu vì nghĩ là bị lao khi ho ra máu, khó thở. Khi tiến hành chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, các bác sĩ mới phát hiện tác nhân gây ra tình trạng này là một hạt cam nằm trong phổi ông L.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ (khoa Nội IV và khoa Ngoại - BV Phổi Hà Nội) quyết định tiến hành nội soi phế quản để gắp dị vật. Được biết, cách đây 3 năm, trong một lần ăn cam, ông L có bị sặc vì cam chua nhưng không nghĩ hạt cam lại chui tọt vào phổi và cư trú ở đó đến ngần đó năm.

Các bác sĩ khuyến cáo, dị vật trong đường hô hấp thường gây ra viêm phổi, áp xe phổi, xẹp thùy phổi do tắc nghẽn đường hô hấp và mủ ứ đọng ở các nhánh của phế quản dưới chỗ tắc nghẽn đó, cũng có khi dị vật gây viêm loét lâu ngày làm thương tổn tới các mạch máu, phế quản gần đó gây ho ra máu, tràn khí màng phổi... Không riêng gì tại bệnh viện Phổi TƯ mà tại bệnh viện Tai mũi họng TƯ thỉnh thoảng cũng tiếp nhận những bệnh nhân có triệu chứng ho lâu ngày không rõ nguyên nhân, sau khám mới phát hiện có dị vật như hạt hồng xiêm, hạt lạc… nằm trong phổi. Vì thế, khi có triệu chứng ho dai dẳng không rõ nguyên nhân, điều trị rồi lại thường xuyên tái lại cần đi khám, kể rõ tình trạng cho bác sĩ để kịp thời xử lý.

Tú Anh