Hàng loạt chùm ca bệnh cúm A/H1N1

(Dân trí) - Trước thực trạng cúm A/H1N1 lây lan mạnh mẽ với hàng loạt chùm ca bệnh, nhiều ca viêm phổi phải nhập viện, 3 ca tử vong, ngày 2/5 Bộ Y tế đã lên tiếng cảnh báo về chủng cúm này.

Nhiều bệnh nhân cúm A/H1N1 bị biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Ảnh: T.C
Nhiều bệnh nhân cúm A/H1N1 bị biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Ảnh: T.C

Cúm A/H1N1 lây lan mạnh
 
Chiều 2/5, thông báo mới nhất từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tại Lào Cai xác nhận hai ổ dịch cúm A/H1N1, trong đó ổ dịch tại Trường Dân tộc nội trú Lào Cai số mắc cúm lên tới 46 người. Đây vốn là chủng cúm đại dịch năm 2009 xảy ra tại trên 90 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hiện cúm này lưu hành như một cúm mùa thông thường, nhưng xu hướng mắc tăng nhiều lần so với năm 2012.

Ông Trần Đắc Phu, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, ổ dịch cúm A/H1N1 tại một gia đình ở làng Tòng, phường Quang Kim, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai ghi nhận 05 người mắc bệnh (gồm 1 người lớn 31 tuổi và 4 cháu nhỏ 2-7 tuổi) với biểu hiện sốt, ho, đau họng, viêm long đường hô hấp. Mẫu bệnh phẩm của cả 5 bệnh nhân này đều cho kết quả dương tính với vi rút cúm A/H1N1. Các bệnh nhân này được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân hiện tại đã được điều trị ổn định.

Ổ dịch cúm thứ hai tại Lào Cai được ghi nhận tại trường Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai. Ngày 24/4 tại trường xuất hiện 09 học sinh có dấu hiệu mệt mỏi, đau đầu, không sốt và đến khám tại Phòng Y tế của nhà trường, tất cả đều mắc bệnh nhẹ. Sau một ngày, có thêm 3 học sinh có dấu hiệu hội chứng cúm như: sốt, đau đầu, đau mỏi người... và đến nay đã ghi nhận 46 trường hợp học sinh có biểu hiện cúm. Rất may mắn, không có trường hợp nặng. Trung tâm Y tế thành phố đã đến phối hợp với nhà trường xử lý ổ dịch, tiến hành lập khu cách ly, điều trị các trường hợp trên.

Trước đó, tại Yên Bái và Thanh Hóa cũng ghi nhận chùm ca cúm A/H1N1, trong đó, hai trường hợp tử vong. Cụ thể, trường hợp nam thanh niên 23 tuổi tại Yên Bái đã tử vong sau hơn 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Người nhà bệnh nhân này cũng lây cúm nhưng diễn tiến bệnh nhẹ và cũng đã khỏi bệnh. Chùm ca bệnh ở Thanh Hóa là do một người anh từ Hà Nội mắc cúm về thăm, lây cho nhiều thành viên trong gia đình, các ca lây đều biểu hiện nhẹ, chỉ riêng bé gái 13 tuổi diễn tiến nặng lên, suy hô hấp, viêm phổi và cũng đã tử vong. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi này khẳng định dương tính với cúm A/H1N1.
 
Nhiều ca viêm phổi vì cúm A/H1N1

Tại Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện đang điều trị cho 5 bệnh nhân cúm với biến chứng viêm phổi. Kết quả xét nghiệm cho thấy 2 người dương tính với cúm A/H1N1. Hai bệnh nhân này đều là nam giới, trên 80 tuổi, trú tại Thường Tín - Hà Nội. Ngoài ra, còn có 3 bệnh nhân khác nhiễm cúm A đang được tiếp tục xét nghiệm tìm type H.

Ông Phu cho biết, các chuyên gia quốc tế nhận định vi rút cúm A/H1N1 gây đại dịch năm 2009 sẽ tiếp tục lưu hành ở nhiều quốc gia như các chủng vi rút cúm mùa khác. Hàng năm trên thế giới ghi nhận khoảng 5.000.000 trường hợp mắc cúm nặng và có từ 250.000 đến 500.000 trường hợp tử vong. Tỷ lệ chết trong số các trường hợp nặng là 5-10%.

Tại Việt Nam, mỗi năm nước ta vẫn ghi nhận khoảng 1,6 triệu đến 1,8 triệu trường hợp mắc cúm mùa. Theo báo cáo giám sát của các tỉnh, thành phố, trong 3 tháng đầu năm 2013 đã có trên 300.000 người nhiễm cúm, trong đó đã có 03 trường hợp tử vong do cúm A(H1N1) tại Yên Bái (02 trường hợp) và Thanh Hóa (01 trường hợp). Qua kết quả giám sát cúm trọng điểm quốc gia, trong đó phân týp vi rút cúm A/H1N1) chiếm tỷ lệ 46% số mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút cúm.

Trước tình hình tỷ lệ bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 cao trong số bệnh nhân có hội chứng cúm, Bộ Y tế đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi, phát hiện các ổ dịch, đặc biệt việc phát hiện sớm bệnh nhân nặng điều trị kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong; lấy mẫu tất cả các trường hợp viêm phổi nặng để xét nghiệm xác định chủng vi rút gây bệnh, đồng thời nghiên cứu sự biến đổi gen của vi rút.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng chống cúm. Cụ thể, khi người bệnh có các triệu chứng cúm như ho, hắt hơi, sổ mũi nên chủ động đeo khẩu trang, che miệng khi ho, không khạc nhổ bừa bãi và đến các cơ sở y tế để được hướng dẫn điều trị kịp thời, hạn chế lây lan cho người thân và cộng đồng.

Tại các cơ quan, xí nghiệp, trường học chủ động theo dõi sức khỏe của người lao động, học sinh, sinh viên, để kịp thời phối hợp với y tế cơ sở tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tránh lây bệnh cho những người xung quanh; tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền phòng chống cúm.

Để phòng bệnh, người dân nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân, súc miệng hàng ngày bằng nước sát khuẩn, ăn thức ăn đủ chất dinh dưỡng để ngăn ngừa nhiễm vi rút cúm. Các hộ gia đình cần thường xuyên vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở, lau chùi bề mặt, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt bằng các hóa chất sát khuẩn thông thường.

Phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạn tính (bệnh tim mạch, hen, lao phổi, tiểu đường, béo phì, suy dinh dưỡng, bệnh nhân AIDS,...), người già, trẻ em dễ xảy ra biến chứng nặng khi bị nhiễm cúm A/H1N1, do vậy khi có biểu hiện nghi ngờ cúm cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị kịp thời, hạn chế tử vong.

Hồng Hải