Hàng chục tấn gà nhập lậu mỗi ngày

(Dân trí) - Trung bình cứ 2 ngày, cơ quan quản lý lại bắt một xe gà nhập lậu, với số lượng lên tới hàng chục tấn.

Tuy nhiên, đây chỉ là con số khiếm tốn so với số gà nhập lậu từ Trung Quốc qua đường biên giới, hằng ngày đổ vào nước ta.

Ông Bùi Quang Anh, Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết: "Gà nhập lậu thường là loại siêu trứng hết lứa đẻ hoặc bị bệnh. Đáng báo động, theo kết quả xét nghiệm thì có tới 28/100 mẫu gà nhập lậu cho kết quả dương tính với vi rút H5N1. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh ở nước ta kéo dài liên miên.

Nếu không có biện pháp ngăn ngừa số gà nhập lậu thì những cố gắng tiêm vắc xin cho đàn gia cầm nội địa mà Bộ NN&PTNT đang thực hiện không thể đạt hiệu quả.

Theo tính toán của Bộ NN&PTNT, kể từ khi có dịch H5N1 ngành chăn nuôi nước ta đã thiệt hại 3.000 tỷ đồng.

P. Thanh