Hải quân Hoa Kỳ điều trị cho bệnh nhân bỏng Việt Nam

(Dân trí) - Chiều 14/6, Hải quân Hoa Kỳ đã tổ chức buổi họp báo tổng kết hoạt động phẫu thuật và điều trị bằng laser cho bệnh nhân bỏng vừa được thực hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đây là một trong những hoạt động trong “Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2014” diễn ra từ ngày 6-15/6, tại Đà Nẵng.

Trung tá Peter Shumaker, Trưởng khoa Da liễu (Trung tâm y tế Hải quân tại San Diego) cho biết: "Trong tuần qua, 40 bệnh nhân Việt Nam đã được tham gia vào các hoạt động. Trong đó chúng tôi đã sử dụng kỹ thuật cao trong việc phẫu thuật cũng như chuẩn trị sẹo bằng laser. Như vậy trong năm vừa qua, nếu tính cả những hoạt động chúng tôi làm ở Hà Nội thì có gần 100 bệnh nhân được điều trị. Bản thân chúng tôi đã mang theo 4 máy laser mà chúng tôi gọi là máy laser đón đầu công nghệ cũng như đã sử dụng những kỹ thuật mới nhất trên thế giới áp dụng phẫu thuật cho các bệnh nhân bỏng Việt Nam. Đó là da nhân tạo thay thế. Và chúng tôi thấy rằng, chúng tôi đã điều trị rất thành công cho những bệnh nhân bị chứng thương. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi được làm việc với những đồng nghiệp Việt Nam để đem lại lợi ích cao nhất cho bệnh nhân".

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Cũng theo Trung tá Peter Shumaker, điều trị sẹo bỏng bằng laser là một công nghệ mới kể cả đối với Hoa Kỳ. 4 chiếc máy mà họ mang theo lần này là những chiếc máy rất hiện đại và đang được sử dụng tại Trung tâm y tế Hải quân tại San Diego.

Trong số các bệnh nhân được điều trị trong lần này có bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Thảo (quê Nghệ An). Thảo bị bỏng cùng mẹ khi em mới 3 tuổi. Hơn 70% cơ thể em bị bỏng khiến em không thể đi được. Các bác sĩ Hải quân đã sử dụng công nghệ tái tạo bề mặt da bằng tia laser để điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng ngày 10/6.

Một bệnh nhân được điều trị bằng laser

Một bệnh nhân được điều trị bằng laser

“Sau khi được các bác sĩ điều trị, con tôi đã tốt hơn rất nhiều và cháu đã bớt ngứa. Trước kia tôi mất rất nhiều thời gian chăm sóc cho bé nhưng giờ bé có thể đi lại được. Vì vậy, tôi có thời gian kiếm tiền, tiếp tục chăm sóc con trong tương lai. Tôi muốn chuyển lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác sĩ đã giúp đỡ chúng rất nhiều. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của tôi và con gái sẽ ra sao nếu không nhận được hỗ trợ này”, chị Nguyễn Thị Huệ - mẹ cháu Thảo cho biết.

Khánh Hồng