TPHCM:

Hai bệnh nhi nhiễm cúm H1N1

(Dân trí) - Chỉ trong vòng hơn một tuần qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhi bị nhiễm cúm H1N1. Hiện cả hai đang được điều trị tại Khoa Nhiễm, diễn tiến bệnh không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 6/8 Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận và điều trị cho trường hợp của bé N.Q.V. (14 tháng tuổi, ngụ tại quận 2). Bé V. đã có biểu hiện sốt cao từ ngày nên được gia đình chuyển đến đây theo dõi điều trị.

 

Nghi ngờ bé V. nhiễm cúm A/H1N1 nên bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm. Ngày 12/8 kết quả cho thấy bé V. đã dương tính với loại vi rút trên.

 

Ngày 14/8, bệnh viện lại tiếp nhận thêm trường hợp của một cháu bé 30 tháng tuổi (ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai). Bệnh nhi đã có biểu hiện sốt cao, ho nhiều trước khi nhập viện khoảng 1 tuần. Sau khi nhập viện bé ho ngày càng nhiều và có biển hiện viêm phổi.

 

Sau khi tiến hành xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhi cũng đã dương tính với vi rút cúm H1N1.

 

BS Trịnh Hữu Tùng, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết: “Hiện cả hai bệnh nhi đang được điều trị tại Khoa nhiễm, bé V. vẫn còn phải hỗ trợ bằng máy thở, riêng cháu bé mới phát hiện cúm sức khỏe đang bình phục tốt. Cả hai đều không nguy hiểm đến tính mạng”.

 

Vân Sơn