Hai bệnh nhân đầu tiên được ghép thận từ người chết não

(Dân trí) - Người nhà một bệnh nhân vừa qua đời tại BV Việt Đức đã đồng ý cho hai quả thận của người chết để cứu sống hai bệnh nhân khác suy thận giai đoạn cuối, đang phải lọc máu định kỳ tại bệnh viện.

Trưa 9/5, ngay sau khi bệnh nhân này qua đời và hoàn thành các thủ tục để lấy thận, bệnh viện Việt Đức đã tiến hành ghép một quả thận ngay cho bệnh nhân đầu tiên. Bệnh nhân may mắn này là anh H.Đ.K (36 tuổi, Hà Nội). Cách đây hơn 1 năm, anh K. tình cờ biết mình suy thận và đã ở giai đoạn cuối, phải chỉ định lọc máu và ghép thận. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua anh chưa tìm được nguồn hiến thận phù hợp.

Đến nay, sau hơn 1 ngày được ghép thận mới, bệnh nhân Khoa đã tỉnh, ăn uống được, kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số liên quan đã gần trở lại bình thường, bài tiết nước tiểu tốt. Tuy nhiên, bệnh nhân K sẽ tiếp tục được chăm sóc đặc biệt trong điều kiện vô trùng khoảng 15 ngày nữa, rồi sẽ tiếp tục được lấy các chỉ số xét nghiệm đánh giá.

Quả thận còn lại của người hiến cũng đã được ghép cho một bệnh nhân khác và hiện nay bệnh nhân cũng đã tỉnh táo.

Được biết, sau khi ghép thận, người bệnh phải uống thuốc chống thải ghép suốt đời, với chi phí từ 3-9 triệu/tháng và mỗi tháng đều phải đến viện xét nghiệm định lượng trong máu thuốc chống thải ghép để kịp thời điều chỉnh liều lượng thuốc.

Ngọc Linh