Hà Tĩnh: Tái phát dịch tả trên lợn

(Dân Trí) - Trong một tuần qua (từ 24 - 29/3), trên địa bàn xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã bùng phát dịch tả lợn khiến cho hàng trăm con lợn của xã này bị nhiễm dịch và chết hàng loạt.

Ông Trần Công Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Quang cho biết: dịch tả lợn bắt đầu bùng phát tại trang trại của gia đình bà Nguyễn Thị Yên, trú tại thôn 1,với 92 con lợn bị chết, sau đó đến ngày 28/3 tại trang trại của gia đình bà Trần Thị Bích, ở thôn 4 tiếp tục xuất hiện thêm 11 con lợn nữa bị nhiễm dịch.

 

Sau khi phát hiện tái bùng phát dịch ngành thú y và chính quyền địa phương đã khẩn cấp đưa toàn bộ số lợn trên đi tiêu huỷ.

 

Chiều 29/3, ông Nguyễn Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Tĩnh cho biết: Hiện tại Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo cho các ngành chức năng địa phương phải khẩn trương tổ chức công tác tiêu huỷ, khoanh vùng và phun thuốc hoá chất sát trùng, tiêu độc những nơi xảy ra dịch bệnh, lập chốt kiểm tra chặt nghiêm cấm việc vận chuyển buôn bán lợn đang bị dịch bệnh sang địa phương khác.

 

Ông Bình cũng cho biết thêm, trước đó trong tháng 2/2009, tại xã Cẩm Quan của huyện này đã bùng phát dịch tả lợn với hơn 200 con lợn bị nhiễm dịch dương tính khuẩn tả chết, tiêu huỷ và cũng trong thời gian đầu tháng 2, ở xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ cũng có gần 400 con lợn bị chết và tiêu huỷ do dịch tả, thiệt hại gần 500 triệu.

 

Như vậy, trong quý 1/2009, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có trên 800 con lợn chết và tiêu huỷ do dịch tả, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng của người chăn nuôi tỉnh này.

 

Đất Vũ - Văn Dũng