Hà Tĩnh: Cứu sống bệnh nhi nặng 1kg

(Dân trí) - Sáng ngày 6/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vừa cứu sống thành công sản phụ mang bầu được 7 tháng đã sinh cháu bé nặng 1kg.

Trước đó, sản phụ Trần Thị Hồng, SN 1987, trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, cổ tử cung mở được 6cm. Thăm khám nhanh, các bác sỹ đã quyết định cho sản phụ đẻ thường để cứu sống thai sản trong bụng mẹ được 27 tuần 4 ngày. Ngay sau đó sản phụ Hồng đã sinh một bé trai, cân nặng 1kg.
Hà Tĩnh: Cứu sống bệnh nhi nặng 1kg - 1
Sau khi sinh em bé 27 tuần 4 ngày tuổi được Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ chăm sóc trong lồng ấp 
 
Bác sĩ Trần Văn Nhân, Phó Giám đốc, kiêm Trưởng Khoa sản, Bệnh Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết, do đẻ thiếu tháng nên khi sinh ra cháu bé có nhiều triệu chứng khác lạ, chưa tự bú được, phản xạ kém, bìu giái bọng nước, lông, tóc, móng ít, nhịp tim nhanh, da tím.

Trước tình trạng đó các y bác đã hồi sức và đưa vào lồng ấp, cho ăn bằng xông, thở ôxy và chuyền dịch, đến thời điểm này sức khỏe cháu bé vẫn tiến triển tốt.

Theo Bác sỹ Nhân, đây là một trường hợp đẻ thiếu tháng hiếm gặp từ trước đến nay trên địa bàn huyện Đức Thọ. 

Xuân Bắc - Văn Dũng