Hà Nội: Tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng cao

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ cho biết: Từ đầu năm đến nay Hà Nội đã tăng 4.614 trẻ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chiếm tỷ lệ khá lớn là con thứ 3 trở lên.

Theo bà Hương, một phần nguyên nhân là do có sự thay đổi về bộ máy làm công tác DS - KHHGĐ từ trung ương đến địa phương, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

Cụ thể chỉ tiêu các biện pháp tránh thai trong đợt I/2008, toàn thành phố chỉ đạt 67% so với kế hoạch đề ra ra. Thậm chí, cho đến thời điểm này vẫn còn 2 huyện là Đông Anh và Thanh Trì chưa tổ chức được chiến dịch trọng điểm về Dân số - KHHGĐ suốt từ đầu năm đến nay. Số ca đẻ ở hai huyện này cũng vì thế mà gia tăng cao.

Theo sự điều hành của Bộ Y tế, nhằm khắc phục những bất cập và nguy cơ trên, từ 1/7 tới, Chi cục Dân số - KHHGĐ sẽ tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt II, triển khai tại 100% các xã thuộc 5 huyện ngoại thành. Đặc biệt sẽ triển khai đợt truyền thông cao điểm tại các phường đông dân, phường khó khăn có mức sinh cao góp phần giảm số sinh, đặc biệt sinh con thứ 3 vào năm 2009.

Tuy nhiên, theo dự đoán của các chuyên gia ngành dân số: năm nay, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác sẽ không đạt được mức giảm sinh như đã đề ra. Kéo theo đó là tỷ lệ dân số sẽ gia tăng cao trên toàn quốc.

P. Thanh