Hà Nội không có người cùng bay với bệnh nhân cúm A/H1N1

(Dân trí) - Ngày 2/6, theo nguồn tin tại Sở Y tế Hà Nội, ngày 31/5, cơ quan hàng không đã có thông báo với Bộ Y tế về một hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân bị cúm A/H1N1, đã từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Ngay sau khi có thông tin này, Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra khách lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn nhưng không tìm thấy hành khách nói trên.

Sau đó, Sở Y tế Hà Nội đã đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an giúp đỡ để tìm xem liệu có hành khách này tại Hà Nội không, vì việc giám sát những trường hợp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân cúm A/H1N1 là rất quan trọng, phòng ngừa họ có thể nhiễm cúm và lây rộng ra cộng đồng.

Kết quả kiểm tra của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã khẳng định, không có hành khách nào đến Hà Nội bằng đường không như nói trên.

Cũng trong chiều ngày 2/6, TS Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết, Viện vừa tiếp nhận một trường hợp từ TP Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội cách đây 2 ngày nghi nhiễm cúm A/H1N1.

Bệnh nhân này có biểu hiện thân nhiệt cao, có triệu chứng cúm nên các bác sĩ đã đề nghị bệnh nhân nhập viện, cách ly, theo dõi. Hiện mẫu bệnh phẩm đã chuyển sang Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.

Tính đến nay, Viện đã tiếp nhận và cách ly 7 trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1, trong đó 6 trường hợp âm tính với cúm A/H1N1 và 1 trường hợp chưa có kết quả.

Hồng Hải