Hà Nội giảm tỷ lệ sinh con thứ ba

(Dân trí) - Chiều 16/5, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi Cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2009, tỷ lệ sinh con thứ 3 tại Hà Nội giảm mạnh ở hầu hết các quận, huyện.

Theo đó, tính đến ngày 31/5, toàn thành phố có 3.164 trẻ là con thứ 3 trở lên được sinh ra, giảm đến 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Những quận, huyện có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm mạnh nhất là: quận Hoàn Kiếm (giảm 34,8%), huyện Mỹ Đức (giảm 34,6%), quận Đống Đa (giảm 34,4%), huyện Phúc Thọ... Tổng kết 5 tháng này, toàn thành phố có hơn 39.400 trẻ em được sinh ra, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2008.

Đây là một tín hiệu đáng mừng trong phong trào vận động người dân không sinh con thứ 3. Tuy nhiên, theo bà Hương, những con số báo cáo này còn có sự chênh lệch nhất định trong thực tế.

Nhân ngày Dân số thế giới (11/7) năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức tôn vinh 150 cán bộ, cộng tác viên DS-KHHGĐ tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô và phát động cuộc thi báo chí viết về công tác DS-KHHGĐ Hà Nội năm 2009.

Hồng Hải