Hà Nội: Chi 25 triệu đồng chữa bệnh khó nói, trai trẻ suýt hỏng "của quý"

Minh Nhật

(Dân trí) - Sau khi thực hiện thủ thuật đốt, cắt sùi mào gà tại một phòng khám nam khoa ở Hà Nội, nam thanh niên có biểu hiện cậu nhỏ đau rát, có dịch vàng, đi lại vô cùng khó khăn.

Cách đây một tháng, Đông (tên nhân vật đã được thay đổi), 24 tuổi, sống tại Hà Nội bất ngờ phát hiện 2 nốt u nhú giống hình súp lơ ở dương vật.

Lo sợ mình mắc bệnh lây qua đường tình dục, Đông quyết định đến khám và điều trị tại một cơ sở khám bệnh nam khoa tại Hà Nội.

Điều đáng nói sau khi đến phòng khám nam khoa, Đông được người tự xưng là bác sĩ thăm khám, được cho đi làm rất nhiều các xét nghiệm: Xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm…

Hà Nội: Chi 25 triệu đồng chữa bệnh khó nói, trai trẻ suýt hỏng của quý - 1

BS Thành thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Sau đó, Đông nhận kết quả mình bị mắc bệnh sùi mào gà, dài bao quy đầu... "Bác sĩ" này còn chỉ định phải thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu ngay và điều trị tổn thương sùi mào gà bằng laser thì mới chữa dứt điểm được tổn thương.

Sau đó bệnh nhân được tư vấn thêm rằng, với tình trạng bệnh này sau khi đốt bằng laser phải truyền dung dịch hàng ngày trong 2 tuần, với chi phí 600.000 đồng cho một lần truyền…

Do quá lo lắng mắc bệnh xã hội, Đông đã đồng ý thực hiện liệu trình. Điều đáng nói, khi đang trong quá trình làm thủ thuật, Đông lại được tư vấn đóng thêm chi phí lần thứ hai, để đảm bảo sẽ chữa dứt điểm bệnh. 

Tổng số tiền mà Đông phải trả cho cả hai thủ thuật này lên đến gần 25 triệu đồng.

Sau khi thực hiện thủ thuật đốt laser u nhú, Đông được kê đơn thuốc uống kháng sinh và thuốc bôi hàng ngày. Nhưng sau 3 ngày vùng kín của Đông lại xuất hiện sưng nề, chảy máu, chảy dịch vàng, đau rát đi lại khó khăn.

Lúc này, nam thanh niên mới tá hỏa "cầu cứu" bác sĩ.

Đông là trường hợp được ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam thăm khám mới đây.

Theo BS Thành, bệnh nhân đã mắc bệnh sùi mào gà vùng sinh dục. Sùi mào gà là một trong những bệnh phổ biến nhất trong các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đây cũng là một trong các bệnh gây ảnh hưởng nhiều nhất đến chất lượng đời sống tình dục của người bệnh. 

Thương tổn cơ bản là các nốt sùi khu trú ở vùng sinh dục - hậu môn do tăng sinh các tế bào sừng trên da, niêm mạc. Nguyên nhân gây sùi mào gà là do HPV (Human Papillomavirus). 

Đây là virus sinh u chứa vật liệu di truyền ADN, có "sự yêu thích đặc biệt" với tế bào biểu mô, đặc biệt là biểu mô gai lát tầng ở da và niêm mạc.

Với trường hợp của Đông, qua thăm khám BS Tiến Thành nhận định tình trạng tổn thương ban đầu nếu được điều trị đúng cách và bài bản sẽ không gây tổn thương loét như hiện tại.

Đồng thời, qua hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thăm khám ở cơ sở trước đó, có những xét nghiệm không cần thiết gây tốn kém, lãng phí…

Chia sẻ thêm, BS Tiến Thành cho biết, hiện nay có rất nhiều phương pháp để điều trị sùi mào gà, có thể kể đến các phương pháp sau: 

- Điều trị bằng thuốc: Sử dụng kem bôi và thuốc uống để làm khô và làm rụng các u sùi… phương pháp này bệnh nhân cần được hướng dẫn cẩn thận, vì một số thuốc gây độc tế bào gây loét…, hoặc chống chỉ định bôi vào niêm mạc, phụ nữ có thai, trẻ nhỏ…

- Phá hủy tổn thương: Đây là phương pháp cổ điển, tổn thương sẽ được loại bỏ bằng phương pháp đốt điện, điều trị bằng phẫu thuật, điều trị bằng liệu pháp lạnh, điều trị bằng laser CO2… thường gây đau, loét sau trị liệu.

Bệnh nhân cần nghỉ dưỡng sau điều trị và tỷ lệ tái phát sau một lần điều trị khá cao (25-77%), tùy thuộc vào phương pháp, vị trí tổn thương và kỹ thuật của bác sĩ.

BS Thành khuyến cáo: "Bệnh sùi mào gà không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân mà còn có thể dẫn tới nhiều biến chứng khó lường, nếu được phát hiện và điều trị sớm sẽ hạn chế được biến chứng (tổn thương lan rộng sang các vị trí, tăng về kích thước, nguy cơ chảy máu…).

Nếu bạn có các dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục, hậu môn hoặc ở miệng, mắt… cần tới ngay các cơ sở y tế uy tín, có bác sĩ chuyên khoa da liễu thăm khám để được xác định bệnh, điều trị kịp thời".