Hà Nội: Chất lượng khám chữa bệnh chưa thể đồng đều

(Dân số) - Với diện tích tăng gấp ba lần và dân số tăng gấp hai lần, ngành y tế Hà Nội đang gặp khó khăn trong vấn đề nâng cao chất lượng khám bệnh cho người dân toàn thành phố.

àiTheo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, sau khi mở rộng địa giới, hiện hệ thống y tế của ngành y tế thành phố đã phình to ra với khoảng 50 BV đa khoa, chuyên khoa, BV các quận, huyện, BV tư nhân...

Cụ thể, Hà Nội (cũ) đã có 4 BV hạng 1, 10 BV hạng 2 với trình độ kỹ thuật, trang thiết bị y tế hiện đại còn Hà Tây (cũ) chỉ có 2 BV hạng 2, còn lại chủ yếu là BV hạng 3.

Vì vậy, mặt bằng chất lượng KCB và cung ứng dịch vụ y tế giữa Hà Nội cũ và Hà Tây hiện tại không thể đồng đều. Đây là lý do chính khiến người dân ở khu vực Hà Tây cũ phải tạm thời chấp nhận chất lượng các dịch vụ y tế kém hơn khu vực Hà Nội cũ.

Cũng theo ông Tuấn, để tạo được sự cân bằng về KCB, hiện Sở đang tiến hành quy hoạch dần dần.

Theo đó, sẽ thực hiện giảm tải tại các bệnh viện cấp 1 đóng ở Trung tâm thành phố như Phụ sản Hà Nội, Xanh-pôn... bằng cách mở rộng thêm các bệnh viện này về phía tây thành phố và thực hiện điều trị dài ngày cho bệnh nhân. Chỉ những bệnh nhân cấp cứu và nặng mới điều trị tại chỗ ở BV trung tâm.

Bên cạnh đó, từ này đến năm 2010, một số BV hạng 2 ở Hà Tây cũ sẽ được đầu tư nâng cấp thành BV hạng 1 nhằm cân đối vấn đề nâng cao chất lượng KCB toàn thành phố.

P. Thanh