Hà Nội: Cha mẹ vẫn sợ đưa con đi tiêm phòng

(Dân trí) - TT Y tế dự phòng Hà Nội cho biết: "Ttại một số quận như Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Long Biên, tỷ lệ trẻ đến tiêm miễn phí vắc xin phòng Viêm não Nhật Bản (VNNB) đợt 1 (từ 18 - 20/4) thấp hơn so với bình thường.

Theo bà Nguyễn Thị Thuý, Giám đốc TT Y tế quận Long Biên, nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm lượng trẻ tiêm phòng trên địa bàn này là do cách đây không lâu đã xảy ra một một ca tử vong do sặc sữa nhưng gia đình bé này lại cho rằng nguyên do tiêm vắc xin. Vì vậy, dù tuyên truyền tới từng hộ gia đình nhưng nhiều người dân ở khu vực này vẫn e ngại khi đưa con đi tiêm vắc xin VNNB.

Tuy nhiên, tại các địa bàn khác, sau 3 ngày tổ chức tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản (VNNB), số trẻ đến tiêm phòng đạt tỷ lệ khá cao, lên đến 80%.

Đợt tiêm mũi nhắc lại lần thứ 2 cho trẻ sẽ bắt đầu 25 - 27/4.

Được biết, một tuần sau đợt 2, TT Y tế dự phòng Hà Nội sẽ tổ chức đợt tiêm vét cho tất cả những trường hợp trẻ chưa được tiêm phòng hoặc tiêm thiếu một mũi. Năm nay Thành phố phấn đấu đạt mục tiêu 98% tỷ lệ trẻ được tiêm phòng vắc xin VNNB.

P. Thanh