Hà Nội: Bệnh viện Y học cổ truyền thừa nhận sai phạm

Tin từ Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết ngày 12/10 lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền đã có Báo cáo về thực hiện kết luận của thanh tra Sở sau một số ý kiến trên báo chí về phòng khám dịch vụ của bệnh viện.

Báo cáo cho thấy sau kết quả của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, ngày 9/10/2007 tập thể Ban giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn bệnh viện đã họp và nhận thấy đã có một số sai sót như: Dự án chưa trình Sở Y tế phê duyệt; Việc cho cán bộ công nhân viên làm đối tác là chưa đúng quy định; Chưa kiểm tra chặt chẽ các hoạt động của phòng khám dịch vụ khi triển khai; Việc sử dụng thuốc cao đơn hoàn tán trong bệnh viện chưa đúng quy định.

 

Trên cơ sở nhận thức những khuyết điểm trên, cuộc họp của bệnh viện đã quyết định dừng ngay hoạt động của khu vực này, đóng cửa khu vực dịch vụ và hạ biển đồng thời chấn chỉnh việc sử dụng thuốc y học cổ truyền dạng cao đơn hoàn tán trong khu vực điều trị nội trú và ngoại trú của bệnh viện theo đúng quy định. Ban lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết sẽ tiếp tục họp rút kinh nghiệm và kiểm điểm cá nhân trong thời gian tới.

 

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế cũng cho biết sau 30 ngày kể từ ngày báo cáo gửi Sở Y tế, lãnh đạo bệnh viện Y học cổ truyền phải có kết quả kiểm điểm những cán bộ có vi phạm. Ông Cường cũng cho biết một trong những hình thức xử lý vi phạm mà Sở có thể đưa ra là phê bình Ban Giám đốc bệnh viện, cắt thi đua của Ban Giám đốc Bệnh viện…

 

Trước đó, ngày 9/10, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ phòng khám dịch vụ của Bệnh viện Y học Dân tộc cổ truyền Hà Nội với lý do phòng khám này đã mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng.

 

Đặc biệt, theo quy định, một số loại thuốc y học cổ truyền được bệnh viện Y học Dân tộc cổ truyền Hà Nội điều chế chỉ phục vụ cho bệnh nhân điều trị nội trú và không được phép bán ra ngoài nhưng tại thời điểm kiểm tra, phòng khám này vẫn đang bán 7 loại thuốc chưa được Bộ Y tế cho phép lưu hành. 

 

Theo Tiền phong