Hà Nội: 3 tháng có hơn 18 nghìn đứa trẻ chào đời

Theo số liệu của Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, đến hết tháng 3/2012, Hà Nội có 18.622 trẻ ra đời, tăng 2.780 trẻ so với cùng kỳ năm 2011.

Đặc biệt, trong số đó có 1.456 trẻ là con thứ ba trở lên, tăng 309 trẻ so với cùng kỳ, chiếm 7,28% số sinh.

 

Các huyện ngoại thành vẫn là những nơi có số người sinh con thứ ba tăng cao như Ứng Hòa, Phú Xuyên, Hoài Đức, Quốc Oai, Phúc Thọ...

 

Tuy nhiên, vấn đề báo động nhất là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang gia tăng nhanh. Hiện tại có 15/29 quận, huyện có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao là 155 trẻ trai/100 trẻ gái, tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố là 115 trẻ trai/100 trẻ gái.

 

Nơi có tỷ số giới tính chênh lệch khi sinh cao như Phú Xuyên, Đông Anh, Hoài Đức, Chương Mỹ, Gia Lâm, Thạch Thất, Ba Vì...

 

Theo dự báo, số trẻ mới sinh là con thứ ba và chênh lệch giới tính khi sinh của Hà Nội sẽ còn tiếp tục tăng trong năm nay.

 

Theo N.P

Lao động