Giúp người già trải qua đại phẫu không đau

(Dân trí) - Lần đầu tiên phương pháp gây vô cảm tiên tiến đã ứng dụng thành công. Với kỹ thuật này, bệnh nhân già yếu sẽ vượt qua những cuộc đại phẫu mà không phải chịu đau đớn và biến chứng thường gặp do những phương pháp gây mê, gây tê kinh điển gây ra.

ThS. Trần Trung Dũng, khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Đại học Y Hà Nội - nơi thực hiện thành công phương pháp này cho biết: hai bệnh nhân vừa được áp dụng phẫu thuật thành công bằng phương pháp này là bà Nguyễn Thị Cuộc, 95 tuổi (ở Bình Lục, Hà Nam), bị gãy cổ xương đùi và bà Nguyễn Thị Bảo, 92 tuổi (ở Đống Đa, Hà Nội) bị gãy liên mấu chuyển xương đùi. Đây là những dạng chấn thương hay gặp nhất ở người cao tuổi, nguyên nhân chính là do loãng xương.
 
Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật khắc phục vết gãy xương có hỗ trợ phương pháp gây vô cảm, hai bệnh nhân này đã phục hồi sức khoẻ nhanh hơn rất nhiều so với những bệnh nhân nhân khác do ít phải chịu đau đớn hơn.

Hiện nay, khi điều trị cho người già, bác sĩ sẽ tuỳ thuộc vào điều kiện sức khoẻ của bệng nhân để chỉ định điều trị: bảo tồn, không phẫu thuật hoặc phẫu thuật cố định ổ gãy. Tuy nhiên tỷ lệ thành công của điều trị bảo tồn không cao vì hàng loạt biến chứng nhiễm khuẩn do nằm bất động tại chỗ ở người già.

Phương pháp phẫu thuật có thể giúp bệnh nhân vận động sớm, tránh được các biến chứng của điều trị bảo tồn. Tuy nhiên, gây mê hồi sức cho người già có rất nhiều rủi ro, thậm chí có người bệnh đã tử vong trên bàn mổ, ngay sau khi gây mê hoặc gây tê. Với kỹ thuật mới này, bệnh nhân già yếu sẽ vượt qua những cuộc đại phẫu mà không phải chịu đau đớn và biến chứng thường gặp do những phương pháp gây mê, gây tê kinh điển gây ra.

 P. Thanh