Giường bệnh tuyến trung ương quá tải 140%

(Dân trí) - Tình trạng quá tải từ tuyến huyện tới tuyến tỉnh đã góp phần ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám chữa bệnh cũng như gia tăng nhiễm khuẩn bệnh viện.

Trong năm 2007, công suất sử dụng giường bệnh của các tuyến trung bình là 122,4%, trong đó các tuyến TƯ quá tải 140%, tuyến tỉnh 125%, tuyến huyện 120%.

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác khám chữa bệnh năm 2007 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Cũng trong hội nghị này, bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết: "Nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế luôn là một vấn đề nóng bỏng. Nhất là ở các tuyến y tế cơ sở, tình trạng thiếu bác sĩ, nhất là bác sĩ nhi luôn rất trầm trọng".

Theo ông Triệu, nên giao quyền tự chủ nhân lực cho bệnh viện (BV). Và thông tư giao quyền tự chủ về nhân lực cho các bệnh viện cũng đã được thông qua tại hội nghị này. Theo đó, có 3 hình thức tuyển dụng là BV tự quyết; BV đề xuất nhu cầu nhân lực - Bộ y tế thông qua; Bộ phân bổ chỉ tiêu biên chế. Hình thức thứ 3 chỉ áp dụng đối với các đơn vị nghiên cứu, bộ phận thư viện, lưu trữ...

Như vậy, sẽ có khoảng 50% bệnh viện được tự quyết về nhân lực, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng khám chữa bệnh. Bộ khuyến khích các BV tuyển dụng vị trí phó giám đốc có chuyên môn về kinh tế y tế, giúp việc cho giám đốc về tài chính, đưa ra nhiều giải pháp nâng cao đời sống cán bộ y tế. Ngoài chính sách cho phép tự quyết về nhân lực, Bộ Y tế cũng khuyến khích xã hội hoá công tác khám chữa bệnh.

Trước đó, trong hội nghị Tổng kết ngành y tế năm 2007 và triển khai kế hoạch năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có chỉ đạo, ngành y tế cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực của ngành, trong đó, nên chú trọng đào tạo tại chỗ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đồng thời, phải tập trung phát triển tuyến y tế cơ sở xã, huyện và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Hồng Hải