“Giọt hồng tặng bé”

(Dân trí) - Đây là tên gọi chương trình vận động hiến máu giúp các bệnh nhi bị bệnh về máu, có hoàn cảnh khó khăn, sẽ được tổ chức đồng thời tại Bệnh viện Nhi TƯ và Trường CĐ Sư phạm TƯ Hà Nội vào sáng ngày 31/5.

TS Đỗ Thị Minh Cầm - Trưởng khoa Truyền máu, Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, hiện mỗi ngày tại BV, trung bình có khoảng 80 đến 100 bệnh nhi cần máu để truyền. Trong dịp hè, bệnh viện cần khoảng 4.000 đơn vị máu dành cho điều trị và cấp cứu cho các em. Vậy nhưng hè là thời điểm rất khó khăn, khan hiếm máu do số lượng người hiến máu giảm sút nghiêm trọng. Vì thế, hy vọng sẽ có nhiều cá nhân, tổ chức tham gia hiến máu cho các em, để các em vẫn có thể được truyền máu, chiến đấu với bệnh tật, cứu lấy sự sống mong manh của mình.  
“Giọt hồng tặng bé” - 1
Các em nhỏ bị bệnh Hemophilia rất cần máu để truyền trong dịch hè (Ảnh: H.Hải)
 
Chương trình “Giọt hồng tặng bé” với thông điệp "Hiến máu cứu người vì nụ cười trẻ thơ" hy vọng sẽ cung cấp đủ lượng máu để điều trị dành cho các em trong thời điểm hiện nay. Ban tổ chức dự kiến sẽ huy động được 1.000 người tham dự sự kiện và thu gom được 400 đơn vị máu tại chương trình này.
 
Hồng Hải