Giảm tử vong bằng phát hiện sớm và quản lý hiệu quả nhiễm khuẩn

(Dân trí) - Việt Nam đánh dấu ngày Nhiễm trùng Thế giới đầu tiên với hơn 300 chuyên gia chăm sóc sức khỏe trên cả nước cùng tham dự “Hội nghị chuyên đề Nhiễm khuẩn hệ thống" được tổ chức bởi Hội Hồi sức Cấp cứu Thành phố Hồ Chí Minh mới đây.

  
TS.BS. Hồ Quang Trị cập nhật về chẩn đoán và xử trí nhiễm khuẩn hệ thống năm 2012

TS.BS. Hồ Quang Trị cập nhật về chẩn đoán và xử trí nhiễm khuẩn hệ thống năm 2012

Bệnh nhiễm khuẩn hệ thống là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới vượt hơn cả ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và thậm chí là HIV/AIDS. Mỗi năm trên thế giới, ước tính có khoảng 18 triệu trường hợp nhiễm khuẩn hệ thống. Hàng ngày, cứ mỗi giây trôi qua, trên thế giới có vài người chết vì bệnh này, mỗi giờ như thế có 36 người chết, mỗi năm có hơn 6.000.000 trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, và 100.000 bà mẹ chết vì nhiễm khuẩn hệ thống1. Ở các nước đang phát triển số ca tử vong do nhiễm khuẩn hệ thống chiếm đến 60 - 80%.

 

Nguyên nhân gây ra nhiễm khuẩn hệ thống là do sự phản ứng của miễn dịch vượt trội đối với sự nhiễm trùng. Việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời là rất quan trọng để giảm các nguy cơ đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Trong số các dấu ấn sinh học nhiễm khuẩn hệ thống mới nhất, Procalcitonin (PCT) có độ chẩn đoán chính xác cao nhất.

 

PCT là một dấu ấn sinh học đặc hiệu cho việc chẩn đoán các bệnh nhiễm trùng có liên quan đến vi khuẩn và nhiễm khuẩn hệ thống. Xét nghiệm Elecsys® B.R.A.H.M.S PCT của Roche là xét nghiệm miễn dịch tiên tiến để đo mức độ Procalcitonin (PCT) trong máu và dịch của bệnh nhân. Nó cho phép phát hiện sớm và đưa ra quyết định lâm sàng để điều trị hiệu quả vào đúng thời điểm, tránh gánh nặng không cần thiết cho bệnh nhân.

 

Nhân Hà