Giảm ham muốn vì mong có con

(Dân trí) - Không chỉ những nỗ lực để có con có thể gây tác dụng tiêu cực cho đời sống tình dục mà cả bệnh tiểu đường và tuổi tác cũng có thể làm suy giảm ham muốn "yêu".

Giảm ham muốn vì mong có con - 1


Bệnh tiểu đường

 

Khi có nhu cầu tình dục, tuần hoàn máu tốt rất quan trọng. Không chỉ gây tổn thương thần kinh, tức là làm giảm cảm giác mà 50% nam giới bị tiểu đường còn bị chứng rối loạn cương (gây hẹp mạch và làm tổn thương thần kinh) và giảm thấp testosterone…. Đây là những nguyên nhân chính gây suy giảm chức năng tình dục.

 

Tuổi tác

 

Testosterone là hooc-môn chính kiểm soát ham muốn nhưng nó sẽ giảm dần theo tuổi tác. Một người đàn ông 70 tuổi sẽ chỉ còn 2/3 lượng testosterone so với lúc 20.

 

Một số nam giới sẽ phát hiện ra rằng họ không cảm thấy sự “bình thường”, thay vào đó là mệt mỏi, gắt gỏng, nhu cầu tình dục giảm bớt và nếu uống Viagra thì cũng không thực sự thấy tác dụng. Mặc dù nó giúp cải thiện lưu lượng máu tới “cậu nhỏ” nhưng nó không thể giúp bổ sung testosterone và vì thế không có sự ham muốn.

 

Lưu ý là 2/3 nam giới bị rối loạn cương dương có bệnh tim mạch ở giai đoạn đầu, tức là không có triệu chứng gì cả, chẳng hạn như đau ngực.

 

Tiểu đường, bệnh tuyến giáp và bệnh tuyến yên cũng gây ra các rắc rối trên giường ngủ vì thế nếu bạn bị rối loạn cương, nên đến bác sĩ kiểm tra mức testosterone và điều trị.

 

BS Vanderpump cho biết điều quan trọng là thực hiện test này lúc 9h sáng vì đó là thời điểm đo chính xác nhất mức testosterone trong cơ thể.

 

Cố gắng có con

 

Những nỗ lực để có con đã gây tác dụng tiêu cực cho đời sống tình dục. “Chuyện ấy” sẽ trở áp lực với nỗi lo lắng thường trực và khiến quá trình thụ tinh gặp nhiều khó khăn.

 

Nhân Hà

Theo DM