Giải đáp của các chuyên gia ung thư

(Dân trí) - Ung thư có phải là một bí ẩn và là một nỗi kinh hoàng của loài người? Dưới đây là những thắc mắc thường gặp về ung thư, do các chuyên gia ung thư hàng đầu của Quỹ Lance Armstrong, WHO… giải đáp.

 

Giải đáp của các chuyên gia ung thư - 1

Niềm tin, sự lạc quan và điều trị đúng hướng sẽ giúp người bệnh chiến thắng ung thư

Có những loại ung thư di truyền nhiều hơn các loại ung thư khác?

 

Đúng vậy. Ví như ung thư vú chẳng hạn. Nếu mẹ bị ung thư vú thì con gái cũng sẽ có nguy cơ này vì thế cần phải có những biện pháp dự phòng đặc biệt. Bởi ung thư vú làm gia tăng nguy cơ đột biến gen.

 

Một loại ung thư khác có tính di truyền là ung thư da hắc tố..

 

Ung thư buồng trứng thường chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Công nghệ chẩn đoán sớm bệnh đang ở giai đoạn nào?

 

Đây thực sự là một câu hỏi cực kỳ quan trọng nếu bạn nhìn ra các nước đang phát triển. Ví như ở Ethiopia, nơi mà các chuyên gia được đào tạo để chẩn đoán ung thư tại Mỹ cho biết những phụ nữ (mắc ung thư buồng trứng) bị hắt hủi đến mức họ bị cách ly khỏi cộng đồng và gia đình. Và theo họ, nếu người phụ nữ được phát hiện sớm bệnh thì cuộc đời sẽ thay đổi hoàn toàn.

 

Thật không may là không hiện chưa có 1 test nào có thể giúp phát hiện ung thư buồng trứng sớm nhưng những nghiên cứu về nó vẫn đang được tiến hành. Một trong những phương pháp được sử dụng nhiều hiện nay dù hiệu quả không cao là siêu âm.

 

Tiền sử gia đình cũng đóng vai trò rất quan trọng. Ung thư buồng trứng cũng có yếu tố di truyền, dù nhẹ hơn các bệnh ung thư khác, và yếu tố gene đóng vai trò quan trọng. Thực tế cho thấy có 1 số gene hiếm được xác định là làm tăng nguy cơ ung thư.

 

Tỉ lệ người bị ung thư được chữa khỏi là bao nhiêu phần trăm?

 

Tùy vào vị trí địa lý, điều kiện kinh tế xã hội mà tỉ lệ điều trị khỏi rất khác nhau nhưng dù ở đâu thì tỉ lệ chữa khỏi cũng rất cao.

 

Theo số liệu, tỉ lệ bệnh nhân ung thư được chữa khỏi là 2/3 nhưng không có nghĩa rằng 80% bệnh nhân ung thư ở các quốc gia trên toàn thế giới được chữa khỏi bệnh. Chúng ta đều biết rằng bệnh chỉ có thể điều trị khỏi nếu chẩn đoán sớm và hệ thống y tế đủ mạnh. Có rất nhiều người phát hiện bệnh sớm nhưng vẫn không thoát khỏi “án tử hình” bởi quá trình điều trị nhiều yếu kém.

 

Vì thế tỉ lệ điều trị khỏi tại Na-Uy (cho cả người lớn và trẻ em) là 85% bởi hệ thống y tế ở đây đủ mạnh và ngành nghiên cứu về ung thư rất phát triển nhưng ở châu Phi, ước tính có khoảng 100 ngàn người tử vong vì căn bệnh này mỗi năm. Chỉ khoảng 10% trong số này không hề thực hiện bất kỳ phương pháp điều trị nào.

 

Về từng loại bệnh, ví như ung thư vú chẳng hạn, tỉ lệ sống sót sau phát hiện bệnh rất cao, tới 80-85% ở các nước phát triển. Nhưng ở các nước đang phát triển, tỉ lệ điều trị thành công/sống chỉ khoảng 40%.

 

Như vậy việc điều trị khỏi căn bệnh này phụ thuộc vào 2 yếu tố: phát hiện sớm và hệ thống y tế hiện đại, trong đó cần có các chuyên gia giỏi trong chẩn đoán bệnh cũng như các máy móc hiện đại hỗ trợ.

 

Ngày càng có rất nhiều trẻ em và thiếu niên bị bệnh ung thư.  Vậy tại sao chúng ta không giáo dục phòng ngừa ung thư trong trường học?

 

Nhiều người chúng ta muốn tìm hiểu về ung thư và chỉ có ngành y tế mới giúp được nhưng họ không có thời gian. Vậy nên cách tốt nhất là tự tìm hiểu để phòng tránh và phát hiện bệnh sớm.

 

Nếu có một lời khuyên đối với bệnh nhân, các bác sĩ sẽ nói gì với họ?

 

Chúng tôi nghĩ rằng đó là sự phối hợp của những nỗ lực trong tìm hiểu thông tin, tự lực và tin tưởng vào kết quả điều trị.

 

Bởi ung thư có thể xâm nhập vào cơ thể nhưng không thể kiểm soát được cuộc đời bạn. Tri thức là sức mạnh. Sự nhất quán là vũ khí để người bệnh chiến đấu với bệnh tật. Thái độ sẽ thống trị mọi thứ.

 

Ngoài ra, chúng ta cũng nên chú ý tới chế độ ăn. Ăn ít chất béo, ít đường hóa học, tránh béo phì, hạn chế các loại đồ uống ngọt, có ga, luyện tập thường xuyên và chung thủy để tránh các bệnh lây qua đường tình dục.

 

Nhân Hà

Theo CNN