Ghép gan cho bệnh nhi 11 tháng tuổi

(Dân trí) - Ngày mai, các bác sĩ của bệnh viện cùng các chuyên gia của Hàn Quốc sẽ tiến hành ca ghép gan thứ 3 và là ca ghép có bệnh nhân nhỏ tuổi nhất VN.

Bệnh nhi là cháu Trần Hoài Thu, 11 tháng tuổi, Hải Phòng và người cho gan là bà bà nội đã 54 tuổi.

 

Bệnh nhi này bị teo đường mật bẩm sinh đã được mổ nhưng vẫn bị tắc dẫn tới viêm kéo dài. Đây là nguyên do dẫn đến bệnh nhi bị xơ gan và bắt buộc phải ghép gan để duy trì sự sống.

 

Cũng giống với hai ca ghép gan trước, ca ghép gan thứ 3 này được bệnh viện Nhi TƯ miễn phí hoàn toàn.

 

BS Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi TƯ cho biết: “Cả người được ghép gan và người cho gan đã được kiểm tra kỹ về các xét nghiệm, yêu cầu và hiện đang ở trong phòng  cách ly vô trùng hoàn toàn để ngày mai tiến hành ca ghép gan”.

 

Hồng Sam