TPHCM

Ghép da đồng loại cứu sống bệnh nhân bỏng toàn thân

(Dân trí) - Do mâu thuẫn gia đình người chị dâu đổ xăng đốt nhà, anh H.V.D lao vào cứu cháu nên bị ngọn lửa thiêu phỏng toàn thân. Nhờ biện pháp cắt bỏ tổ các chức hoại tử và ghép da đồng loại của bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân đã may mắn được cứu sống.

Đó là trường hợp của anh H.V.D (42 tuổi, ngụ tại Khánh Hòa). Sau khi được sơ cứu ở bệnh viện địa phương, anh D. chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Toàn cơ thể anh bị lửa xăng thiêu cháy (bỏng 86% trong đó 57% bỏng độ sâu), mạch huyết áp không đo được, bệnh nhân không có nước tiểu và sốc nặng.

Ghép da đồng loại cứu sống bệnh nhân bỏng toàn thân    - 1
Nhờ có hai người anh cho da, bệnh nhân D. may mắn được cứu sống bằng phương pháp ghép da đồng loại

BS Trần Đoàn Đạo, trưởng khoa Bỏng - Tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Sau khi can thiệp chống sốc, giảm đau, giảm phụ nề cho bệnh nhân, chúng tôi tiến hành hội chẩn với bác sĩ huyết học và bác sĩ gây mê hồi sức. Ca phẫu thuật cắt bỏ tổ chức hoại tử trên cơ thể anh D. nhanh chóng được tiến hành.

Quá trình điều trị gặp rất nhiều khó khăn do bệnh nhân gặp phải các triệu chứng nhiễm trùng, nhiễm độc, nhiễm khuẩn huyết. Bệnh nhân được truyền máu, điều trị kháng sinh theo phác đồ nhằm chống độc, hỗ trợ chức năng gan, chống dị hóa, đồng thời nuôi ăn qua đường tiêu hóa”.

Những vết phỏng sâu trên diện rộng cần được che phủ, tuy nhiên bệnh nhân bỏng quá nặng vì thế không có da tự thân. Song nhờ biện pháp ghép da đồng loại từ nguồn da cho của hai người anh trai nên toàn bộ cơ thể bị bỏng của người bệnh nhanh chóng che phủ, hạn chế được tình trạng mất máu mất điện giải và nhiễm trùng.

Sau ba tháng điều trị vùng da đồng loại được ghép và vùng da tự thân của bệnh nhân dính khá tốt với nhau, vết thương cũng dần bình phục. Đến nay, các vết bỏng gần như liền hoàn toàn, sức khỏe của bệnh nhân tiến triển rất tốt, bệnh nhân được xuất viện. Tuy nhiên, anh D. còn mắc chứng sẹo co rút ở các ngón bàn tay phải nên cần tiếp tục theo dõi điều trị qua tái khám.

Theo BS Trần Đoàn Đạo: “Những trường hợp bỏng nặng như anh D. nguy cơ tử vong rất cao, nhưng nhờ biện pháp cắt bỏ các tổ chức hoại tử và ghép da đồng loại nên bệnh nhân may mắn được cứu sống”.

Vân Sơn