Gắp dị vật đường thở cho trẻ 1,5 tháng tuổi

Sáng nay (11/7), các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện Nhi đồng 1 vừa nội soi gắp dị vật đường thở cho bé trai Ng. M. Q. Th. (1,5 tháng tuổi), ngụ ở Đồng Tháp.

Sau gắp dị vật, bé hết khó thở và đòi bú ngay và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

 

Cách đây vài ngày, vào chiều 7/7/2008, như vẫn thường chơi với búp bê, chị gái 3 tuổi của bé Th. đút đồ chơi có ba mảnh nhựa nhỏ cho em ăn khiến Th. khó thở, khó nuốt, ói nhiều ra dịch lẫn máu đỏ và không uống được.

 

Người nhà kịp thời phát hiện liền nghiêng bé Th. sang bên, gây ói và Th. nôn ra được 2 mảnh nhựa. Ngay sau đó, Th. được người nhà đưa đến bệnh viện tỉnh sơ cứu, rồi được chuyển lên khoa Cấp cứu – BVNĐ 1 trong tình trạng khó thở, bứt rứt, quấy khóc liên tục.

 

Sau phần hội chẩn chuyên khoa chớp nhoáng, bé Th. được các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng nội soi gắp ra mảnh nhựa thứ ba kẹt ở vùng hạ họng gần nắp thanh môn, gây trầy sướt và chảy máu vùng này.

 

BS. Tiến lưu ý phụ huynh không cho trẻ em chơi những đồ chơi nhỏ, có thể ngậm và nuốt được; và cần chăm sóc và theo dõi trẻ cẩn thận, không để trẻ nhỏ khác bỏ vật lạ vào miệng trẻ.

 

Được biết, đây là trường hợp hóc dị vật nhỏ tuổi được điều trị tại BVNĐ 1.

 

Theo Ph. An

Người lao động