Gắn móng giả dễ bị ung thư da

(Dân trí) - Những chị em ghé thăm tiệm làm móng thường xuyên sẽ có nguy cơ ung thư da cao hơn, một báo cáo của các nhà nghiên cứu Mỹ.

Gắn móng giả dễ bị ung thư da  - 1


Những chiếc đèn có giá ít nhất 30 bảng Anh được sử dụng phổ biến ở các beauty salon trên khắp nước Anh cũng như tại các gia đình. Nhưng các chuyên gia hiện lo ngại sự tiếp xúc với tia UVA liều cao, loại tia cực tím nguy hiểm nhất, sẽ có thể làm biến đổi các tế bào da.

Các chuyên gia da liễu của trường ĐH Texas đã mở một cuộc điều tra về sự an toàn của các đền chiếu nail dùng tia tử ngoại. Những người thường xuyên sử dụng để làm móng và ngón tay đã được kiểm tra kỹ các dấu hiệu của ung thư tiến triển. Tỉ lệ các quán làm móng ở Anh đang tăng nhanh trong những năm gần đây.

Không chỉ tia UV mà nhiều chất trong sơn móng, chất tẩy móng cũng có thể gây độc. Ví như chất methyl methacrylate (MMA - gây ra các vấn đề về hô hấp và dị ứng da) bị cấm ở Mỹ, Australia và New Zealand nhưng lại chưa bị cấm ở Anh.

 
Các bác sĩ đang tăng cường cảnh báo về nguy cơ này sau khi 2 phụ nữ bị u ác tính ở bàn tay do việc dùng nhiều đèn chiếu cực tím để gắn móng nhân tạo. Đó là 1 phụ nữ 48 tuổi khoẻ mạnh vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ các khối u ác tính ở bàn tay phải sau khi dùng tia UV trong quá trình làm nail tại 1 cửa hàng làm móng (8 lần/năm). Người phụ nữ thứ 2 cũng bị ung thư ở bàn tay phải sau khi chăm sóc móng có dùng tia UV tới 2 lần/tháng trong vòng 15 năm liên tục. Cả 2 đều bị ung thư tế bào biểu mô hình vảy, ít "độc" hơn ung thư ác tính sắc tố da. Mặc dù cả 2 đều đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u nhưng vẫn có khoảng 4% nguy cơ di căn.
 

Trong báo cáo về 2 trường hợp này, TS Deborah MacFarlane, ĐH Texas - TT Ung thư Anderson (Houston, Mỹ), cho biết: “Đèn UV dùng trong làm móng tay chân rất phổ biến vì có tác dụng làm khô nhanh keo dán móng cũng như sơn bóng móng. Nhưng việc lạm dụng đèn tử ngoại sẽ dẫn tới nguy cơ mắc ung thư da rất lớn”.

Caroline Cerny, Giám đốc Chiến lược, Viện Nghiên cứu Ung bướu Anh, tỏ ra thận trọng: “Không thể chỉ dựa trên 2 trường hợp này mà đưa ra kết luận đèn dùng trong quá trình làm móng gây ung thư. Nhưng chúng ta đều biết rằng tiếp xúc với tia tử ngoại quá nhiều, chẳng hạn như làm ngăm da bằng giường chuyên dụng cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư da. Vì thế, không có lý do gì để tin rằng đèn làm móng không gây ra nguy cơ tương tự”. 
 
Minh Thu
Theo AP