Gần 90% trẻ tiểu học bị sâu răng sữa

(Dân trí) - TS Trịnh Đình Hải, Viện trưởng Viện Răng-Hàm-Mặt Quốc gia cho biết “Có tới hơn 80% trẻ trong độ tuổi 6 - 8 bị sâu răng sữa. Trung bình mỗi trẻ ở lứa tuổi này có 6 chiếc răng bị sâu và hầu hết không được điều trị”.

Tại Hội nghị "Nha học đường toàn quốc" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngày 10/12, tại Hà Nội, TS Hải cho biết, ở nước ta, có từ 80 - 93,7% trẻ em trong độ tuổi từ 6 - 8 tuổi bị mắc các bệnh về răng, trung bình mỗi em có 6 răng đã bị sâu và hầu hết không được điều trị. Đặc biệt có tới gần 90% trẻ em bị lệch lạc về răng.

 

“Chính tình trạng không điều trị đã khiến buộc phải nhỗ răng sữa khi chưa đến tuổi thay răng, hoặc do không được nhổ ở thời điểm thích hợp đã khiến hàm răng của trẻ bị lệch lạc, vừa gây mất thẩm mỹ, vừa ảnh hưởng đến sức khoẻ răng miệng của trẻ”, TS Hải nói.

 

Ngoài bị sâu răng sữa, mọc răng lệch lạc, còn rất nhiều trẻ em bị mắc các bệnh răng miệng khác như viêm lợi và viêm quanh răng. Những bệnh này không được quan tâm điều trị cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ răng miệng của bé, khiến nhiều bé lười ăn, hôi miệng…

 

Tình trạng sâu răng không chỉ xảy ra ở phần lớn trẻ em, mà kể cả ở người lớn cũng mắc căn bệnh này rất phổ biến. Đáng chú ý là lứa tuổi từ 45 tuổi trở lên có tới trên 90% người bị sâu răng, trung bình mỗi người có từ 9 - 10 răng bị sâu. Chưa kể, hầu như tất cả người dân nước ta ở tuổi trưởng thành đều bị mắc bệnh viêm lợi và viêm quanh răng.

 

Cũng theo TS Trịnh Đình Hải, nguyên nhân gây sâu răng và mắc các bệnh răng miệng cao tại Việt Nam là: hầu như trẻ em không được đánh răng hoặc đánh không đúng cách; Ăn nhiều đồ ngọt như bánh kẹo, đường…

 

Hồng Hải

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ