TPHCM:

Gần 70 học sinh mầm non ngộ độc sau bữa ăn trưa

(Dân trí) - Sau bữa ăn trưa tại trường Mầm non Cỏ Non (quận 2) ngày 5/5, lần lượt 67 học sinh xuất hiện các triệu chứng lừ đừ, khó chịu, đau bụng nôn ói, đi ngoài. Sau khi được điều trị tại chỗ, tình trạng sức khỏe của các em đã ổn định.

Trong cuộc họp giao ban các quận huyện ngày 6/5, BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai đã cho biết thông tin trên. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TPHCM kể từ đầu năm đến nay.

Được biết, toàn bộ nguồn thực phẩm phục vụ cho bếp ăn tập thể của trường Mầm non Cỏ Non đều do Công ty Imexco (quận 11) cung cấp. Bữa ăn của 274 học sinh vào lúc 11 giờ ngày 5/5 bao gồm các món: cải xanh, cá cờ sốt cà và chuối sứ tráng miệng.

Đến 13h30, nhiều em đã xuất hiện các triệu chứng khó chịu, lừ đừ, đau bụng. Khoảng 4 giờ sau, đồng loạt 67 em cùng mắc các triệu chứng nói trên, trong đó có 22 em bị nôn ói.

Công tác khám và điều trị cho số học sinh bị ngộ độc đã được nhà trường phối hợp với bệnh viện quận 2 tiến hành tại chỗ. Trong số đó có 2 học sinh bị nặng nhất đã được chuyển đến bệnh viện quận 2. Khoảng 18 giờ cùng ngày, sức khỏe của tất cả các em đã ổn định nên được phụ huynh đón về nhà.

Sau khi vụ việc xảy ra, Thanh tra sở Y tế TPHCM đã nhắc nhở trường Mầm non Cỏ Non về chất lượng VSATTP khi chế biến món ăn cho học sinh. Các mẫu thức  ăn còn lại đã được Trung tâm Y tế dự  phòng quận lưu lại mang đi kiểm nghiệm.

Hôm nay 6/5, cơ quan chức năng đã tiến hành thanh kiểm tra tại Công ty Imexco, đơn vị đã cung cấp thức ăn cho trường Mầm non Cỏ Non để tìm kiếm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc nói trên.

Vân Sơn