Gần 60% học sinh tiểu học Hà Nội bị sâu răng

(Dân trí) - Theo số liệu tổng kết chương trình Nha học đường năm 2008 do BV Việt Nam - Cu Ba Hà Nội thực hiện, tỷ lệ sâu răng chung của học sinh tiểu học Hà Nội là 59,78% với mức trung bình một học sinh có 1,55 răng sâu.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là sự chủ quan của người lớn. Nhiều người quan niệm, răng trẻ em là răng sữa và sẽ rụng đi, thay mới. Trong khi đó, từ khi 6 tuổi một số răng hàm vĩnh viễn. Nếu không được chăm sóc sẽ làm răng hỏng dần (sâu răng).

Theo TS. Bác sĩ Đào Thị Dung, BV Việt Nam - Cu Ba, nguyên nhân của thực trạng trên, do giáo dục chăm sóc răng miệng mới có trong chương trình sách giáo khoa lớp 1 và một số tranh tuyên truyền phòng bệnh răng miệng dán tại phòng y tế nhà trường.
 
Việc súc miệng bằng fluor cũng chỉ được triển khai ở một số ít trường điểm hoặc nhiều trường triển khai không thường xuyên... Trong khi đó, theo tiêu chuẩn thực hiện Nha học đường tối thiểu phải bảo đảm 3 nội dung: Giáo dục chăm sóc sức khỏe răng miệng ngoại khóa 4 lần/năm; cho học sinh súc miệng dung dịch Natri Fluor 2%o tuần một lần; khám định kỳ cho học sinh để kịp thời phát hiện và điều trị sớm bệnh răng miệng.

 P. Thanh