Gần 50% trẻ em bị ngược đãi về thể xác

(Dân trí) - “Có tới gần 50% học sinh từng bị ngược đãi về thể xác, 40% ngược đãi về tinh thần, gần 30% không được bố mẹ, gia đình quan tâm và cũng gần 20% em cho biết từng bị xâm hại về tình dục”.

TS Nguyễn Thanh Hương, trường Đại học y tế công cộng cho biết con số trên tại Hội nghị Phòng chống lạm dụng và xâm hại trẻ em diễn ra chiều 2/12 tại Hà Nội.

Theo TS Hương, kết quả trên có được sau khi khảo sát độc lập ở một số trường THCS tại Hà Nội và Hải Dương bằng phiếu hỏi và không phải tiết lộ tên người trả lời phiếu hỏi. Kết quả khiến nhiều người giật mình khi tới 50% trẻ em từng bị ngược đãi về thể xác. Không chỉ dừng lại ở mức độ đánh, mắng mà nhiều em còn bị ngược đãi về tinh thần, bỏ mặc không quan tâm, đáng nói là tới 20% em từng bị xâm hại về tình dục.
 
Một điều cũng gây bất ngờ, đó là trong những trẻ từng bị xâm hại về tình dục, thì tỷ lệ trẻ trai nhiều hơn trẻ gái. Theo bà Hương, do quan niệm của người Việt, con gái mới là đối tượng dễ bị xâm hại nên cha mẹ thường chỉ quan tâm, để ý nhắc nhở các bé gái phòng nguy cơ này. Còn bé trai, những sự xâm hại như sờ mó bộ phận sinh dục, nói về những chuyện "nhạy cảm"... thì mọi người chỉ cho rằng đó là sự trêu đùa... nhưng thực tế, những hành vi trên cũng được xếp vào dạng bị xâm hại tình dục.
 
"Hầu hết những em từng bị những ngược đãi này không dám chia sẻ chuyện với người thân, kể cả bố mẹ. Mang theo nỗi mặc cảm bị ngược đãi, nhiều em đã từng nghĩ đến việc tự tử, thậm chí lên kế hoạch tự tử. Con số khảo sát cho thấy có đến 20-30% trẻ nghĩ đến việc tự tử sau khi bị ngược đãi, cho thấy sự ảnh hưởng về tâm lý rất nặng nề, rất dễ dẫn tới hành vi tiêu cực ở trẻ. Trong khi đó, trong suy nghĩ của rất nhiều người lớn, con trẻ, sau khi bị đánh mắng chỉ giận hờn lúc đó rồi cũng nhanh chóng quên đi", bà Hương cảnh báo. 
 

Hồng Hải