Gần 3.000 trẻ ra đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm

(Dân trí) - Tính đến 15/1/2006, Việt Nam có 2.815 trẻ ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Kết quả trên được tổng hợp theo số liệu tổng của hai trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn nhất cả nước: Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

 

Trong số đó, tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) có 2.154 trẻ, và tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương có khoảng 700 trẻ.

 

Từ kết quả của nghiên cứu phối hợp giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Tâm thần, thực hiện trên 300 bé sinh thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) từ 1 tuổi trở lên cho thấy, các bé rất khỏe mạnh, thông minh và tỉ lệ các bất thường nhỏ không khác dân số bình thường.

 

Cho đến nay, kỹ thuật này mới triển khai tại Việt Nam chưa đầy chục năm và đứa trẻ đầu tiên ra đời bằng phương pháp TTTON mới bước sang tuổi thứ 7. Chính vì vậy, nhiều nghiên cứu tiếp theo sẽ được triển khai thêm trong thời gian tới.

 

Đến thời điểm hiện tại, các trung tâm trong nước đã áp dụng tất cả các biện pháp hỗ trợ sinh sản được áp dụng trên thế giới như ISCI (tiêm tinh trùng vào bào tương trứng), PESA/MESA/ICSI (sinh thiết (lấy) tinh trùng từ mào tinh hoàn rồi tiêm vào bào tương trứng), sử dụng trữ lạnh phôi, trữ lạnh trứng và tinh trùng...

 

Viện phí cho các kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Từ Dũ

(Giá tính theo Việt Nam đồng)

 

Thụ tinh trong ống nghiệm thường (IVF)

 

8.000.000

Tiêm tinh trùng vào trứng (ICSI)

 

10.500.000

Xin trứng - IVF

 

9.000.000

Xin trứng - ICSI

 

11.500.000

Trữ lạnh phôi (tùy số phôi trữ)

< 5 phôi

5-9 phôi

10-14 phôi

15 phôi trở lên

 

 

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Chuyển phôi rã đông

 

1.500.000

Trữ lạnh trứng (tùy số trứng trữ)

<10 trứng

>10 trứng

 

 

2.500.000

2.000.000

Rã đông trứng

 

1.500.000

Phí lưu trữ phôi, trứng/ năm

 

1.200.000

Phẫu thuật lấy tinh trùng thực hiện ICSI

(PESA, MESA, TESE, TESA)

3.000.000

 Hải - Cường