Gần 200 tỷ xây dựng Bệnh viện Nội tiết mới

(Dân trí) - Ngày 19/9, tại thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Bệnh viện Nội Tiết T.Ư bắt đầu được khởi công xây dựng mới, với tổng kinh phí phê duyệt hơn 187 tỉ đồng.

Bệnh viện được thiết kế đạt sử dụng thường xuyên 400 giường bệnh nội trú và 1.000 - 1.200 lượt người tới khám chữa bệnh hằng ngày.

Cơ sở hạ tầng được chia là 4 khu: Nhà khám và nghiệp vụ 5 tầng, nhà điều trị 9 tầng, nhà kỹ thuật phụ trợ và nhà đại thể với tổng diện tích sử dụng là 34.280 m2 sàn.

TS Tạ Văn Bình, Giám đốc bệnh viện cho biết, nguồn kinh phí được lấy từ vốn đối ứng của Bộ Y tế (30%) và vay Ngân hàng (70%).

Theo báo cáo, bệnh viện Nội tiết cũ được thành lập từ năm 1969 với 50 giường bệnh (Yên Lãng - Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội) thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải 5,6 lần.

Dự báo của WHO, thế kỷ 21 là thế kỷ của các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hoá, đặc biệt là đái tháo đường, nhu cầu khám chữa bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hoá cũng đang ngày càng tăng cao ở Việt Nam.

P. Thanh