Gần 15% thanh niên bị trầm cảm

(Dân trí) - Kết quả nghiên cứu về Sức khỏe tâm thần với 6.189 học sinh ở các trường trung học, đại học ở Hà Nội, Hải Dương, TPHCM, Cần Thơ do GS Michael Dunne, Đại học Công nghệ Queensland (Australia) cho thấy cứ 7 thanh niên Việt Nam có 1 người trầm cảm.

Theo nghiên cứu của GS Michael Dunne và cộng sự trong 5 năm qua, cứ 6 hoặc 7 người trẻ tuổi được phỏng vấn thì một người cho rằng họ cảm thấy buồn, thất vọng, không có giá trị so với người khác. Họ khóc, ngủ không yên và ăn không ngon,…

Ở độ tuổi 13-24, các trường hợp trầm cảm ở TP. Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đó là Hà Nội và Cần Thơ. GS Michael Dunne còn cho biết so với Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông thì ý nghĩ tử tự của những người trẻ tuổi ở Việt Nam thấp hơn nhiều (chỉ 5-10% thanh niên ở các tỉnh, thành từng có ý nghĩ tự tử).

Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tâm thần học cho hay, trên thế giới và ngay tại Việt Nam, số bệnh nhân điều trị trầm cảm ở tuổi vị thành niên đang có xu hướng tăng. Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, các chuyên gia cho biết lứa tuổi vị thành niên có những thay đổi sâu sắc trong các mối quan hệ xã hội lẫn tính cách, suy nghĩ, nên dễ bị tác động. Do đó, loại bệnh này ngày càng phổ biến, nhất là trong cuộc sống hiện đại (áp lực công việc, có nhiều căng thẳng trong cuộc sống). Bệnh gặp ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt tuổi vị thành niên (13-18 tuổi).

T.H