Đúng sai về nhịp sinh học trong “chuyện yêu”

Trong tình yêu, sự mệt mỏi là kẻ thù tồi tệ nhất? Không đúng. Thực tế, nhu cầu tình dục luôn tuân thủ “nghiêm túc” theo nhịp điệu sinh học, bất chấp mọi tác động tích cực (những kích thích) hay tiêu cực (tình trạng stress) và những thói quen.

Trên thực tế, chính các quy luật tự nhiên ảnh hưởng đến nhu cầu “yêu và được yêu”. Khi “chuyện ấy” không đến được bến bờ thì 50% là do thể chất và 40% là do cảm xúc.

 

Quan hệ vào thời điểm ngủ trưa mang lại điều kỳ diệu?

 

Không đúng.

 

Dù bạn có một giấc ngủ trưa như thế nào thì cơ thể vẫn không thể hồi phục hoàn toàn bởi thế đây không phải là lúc thuận lợi cho tình yêu.

 

Mùa thu là mùa đạt đến đỉnh điểm của luberin (hoóc môn tình yêu)?

 

Không đúng.

 

Chính mùa xuân mới là mùa mang lại nhiều đặc ân hơn cả. Ở phụ nữ, “hồi xuân”chính là do lượng oxtrogen và luberin tăng cao.

 

Tình yêu giống như cà phê, sau 22 giờ sẽ làm rối loạn giấc ngủ?

 

Không đúng.

 

Khoái cảm và trạng thái thư giãn sâu có được sau khi quan hệ yêu đương là liều thuốc kỳ diệu giúp cho bạn có được một đêm ngon giấc. Một cơ hội không nên bỏ qua, hơn nữa theo các chuyên gia, thời điểm thuận lợi nhất nằm vào khoảng 22 giờ.

 

Nếu bạn tin vào kết quả của cuộc điều tra do Viện Andrology tại Los Angeles thì thời điểm vàng đó chính xác là 22h34!

 

Tắm nắng vào mùa hè thực sự là một liều thuốc bổ dưỡng cho tình yêu?

 

Đúng vậy.

 

Ánh nắng chan hòa chính là chất xúc tác lý tưởng của tình yêu. Ánh nắng sẽ làm các mạch máu giãn nở, khiến các khu vực “trọng yếu” trở nên nhạy cảm hơn.

 

Quãng thời gian diệu kỳ là từ 5 đến 7 giờ sáng?

 

Đúng vậy.

 

Đây là thời điểm lãng mạn nhất của tình yêu, thời điểm mà các cung đàn tình yêu đều ngân vang. Bởi đó là thời điểm cơ thể đang ở đỉnh cao, hi quá trình tiêu hóa đã hoàn toàn kết thúc.

 

Cần phải thử nghiệm để cảm nhận thực sự. Hơn nữa, đó là giây phút mà serotinin (hormone tạo cảm giác hạnh phúc) cũng được tiết ra với số lượng lớn.

 

Các quý bà hãy nắm vững lịch này nhưng không có nghĩa là các quý ông có thể đáp ứng đúng như bạn muốn.

 

Nhịp điệu của đàn ông và phụ nữ giống nhau?

 

Sai.

 

Ham muốn của phụ nữ được quy định bởi chu kỳ hàng tháng. Nhu cầu tình dục tăng cao nhất là vào thời điểm rụng trứng (khoảng ngày thứ 14 trong kỳ kinh nguyệt 28 ngày). Nguyên nhân là do trục dưới đồi - tuyến yên kích thích buồng trứng sản xuất nhiều oestrogen và progesteron hơn.

 

Còn ở đàn ông là sự xen kẽ giữa ngày và đêm (8 giờ sáng, giữa buổi chiều và một hoặc hai giờ trước nửa đêm).

 

Tóm lại: nam giới theo giờ giấc, phụ nữ theo ngày tháng.

 

Theo Sao Bắc

Tiền phong