Dự định lắp chân giả cho “người chân voi” Nguyễn Duy Hải

(Dân trí) - Sau khi được cắt bỏ khối bướu khổng lồ 90kg trên cơ thể, sức khỏe của anh Hải hồi phục dần. Hiện tại, anh đang tập đi bằng khung kim loại và sẽ tái khám tại TPHCM vào cuối tháng 7.

Hơn 20 năm phải sống trong khổ sở vì căn bệnh quái ác, lần đầu tiên anh Nguyễn Duy Hải được giải thoát sau ca đại phẫu ngày ngày 5/1/2012, nhờ sự tận tâm cứu chữa của bác sĩ McKay McKinnon và đội ngũ các bác sĩ tại bệnh viện FV (TPHCM).

Khối bướu khổng lồ của anh Hải từng gây sự chú ý đặc biệt của cả thế giới - Ảnh: Vân Sơn
Khối bướu khổng lồ của anh Hải từng gây sự chú ý đặc biệt của cả thế giới - Ảnh: Vân Sơn

Trao đổi với Dân trí ngày 3/7, anh Hải chia sẻ nhiều về cuộc sống mới của anh. Với khung tập đi, anh có thể đi loanh quanh trong nhà và làm vài việc nhẹ như nhặt rau, nấu cơm. Bạn bè cũng đưa anh đi tham quan khắp Đà Lạt - điều mà 2 năm trước anh không mơ tưởng đến. Tuy nhiên, sức khỏe vẫn chưa cho phép anh Hải theo đuổi một nghề nghiệp. Hiện tại, anh chưa đủ sức để đi bằng nạng.

Dự định sắp tới của anh Hải: “Cuối tháng 7 tôi sẽ đến TPHCM tái khám ở bệnh viện FV. Nếu mọi việc thuận lợi, tôi sẽ đến một trung tâm đào tạo kỹ thuật chỉnh hình ở Hà Nội để xem xét việc lắp chân giả.”.

Hình ảnh mới của người “không còn chân voi” Nguyễn Duy Hải tại Đà Lạt (Ảnh: Fred Wissink)
 
Hình ảnh mới của người “không còn chân voi” Nguyễn Duy Hải tại Đà Lạt (Ảnh: Fred Wissink)
 
Hình ảnh mới của người “không còn chân voi” Nguyễn Duy Hải tại Đà Lạt (Ảnh: Fred Wissink)

Hình ảnh mới của người “không còn chân voi” Nguyễn Duy Hải tại Đà Lạt (Ảnh: Fred Wissink)
 
Bệnh nhân Nguyễn Duy Hải (32 tuổi, ở Đà Lạt, Lâm Đồng) có khối u nặng 90kg được chẩn đoán là đa bướu sợi thần kinh ngoại biên thắt lưng - mông - chân phải.

Ngày 5/1/2012, ê-kíp ca phẫu thuật gồm bác sĩ McKay McKinnon (đến từ Mỹ là người mổ chính), cùng các bác sĩ của bệnh viện FV thực hiện ca phẫu thuật bóc tác khối u khổng lồ 90kg trên cơ thể anh Nguyễn Duy Hải. Ca phẫu thuật phức tạp này diễn ra trong 11 giờ đồng hồ.

Sau 3 tháng điều trị, anh Hải được về quê nhà Lâm Đồng vào ngày 10/4. Tổng chi phí của ca phẫu thuật và quá trình chăm sóc anh Hải cho đến ngày xuất viện gần 900 triệu đồng.

 

Hồng Nhung