Điều trị lao sẽ chỉ mất 2 tuần?

(Dân trí) - Một dòng kháng sinh mới hứa hẹn sẽ điều trị bệnh lao hiệu quả với thời gian cực ngắn, các nhà khoa học Mỹ tuyên bố.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã phát hiện ra 3 hợp chất kháng sinh tự nhiên có thể dùng để tạo ra các loại thuốc mới, góp phần tháo gỡ “sự xung đột hóa chất chống lại vi khuẩn khác”.

 

Đặc biệt, các hợp chất này hứa hẹn sẽ tạo ra một phương pháp điều trị lao mới hiệu quả, căn bệnh mà cứ 3 người có 1 người mắc phải. Loại kháng sinh mới này hứa hẹn sẽ rút ngắn được quá trình điều trị hơn các loại kháng sinh kết hợp trước đây, vốn kéo dài ít nhất là nửa năm.

 

“Dùng kháng sinh Holy Grail này sẽ làm giảm liệu trình điều trị từ 6 tháng xuống chỉ còn 2 tuần - tương đương với việc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn khác”, Richard Ebright, trưởng nhóm nghiên cứu của ĐH Rutgers (thuộc Viện Howard Hughes), nhấn mạnh.

 

Với các liệu trình 6 tháng, việc quản lý bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị là rất khó khăn, đặc biệt là ở các nước nghèo, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ lao kháng tăng lên.

 

Trong 6 thập kỷ qua, kháng sinh được xem là bức tường thành vững chắc chống lại các bệnh nhiễm khuẩn. Nhưng nay, bức tường này đang có nguy cơ đổ sập nếu như không tìm được các hợp chất kháng sinh mới cũng nhưng các chiến lược nghiên cứu mới. Chính vì thế, kết quả nghiên cứu trên đã mở ra triển vọng mới trong cuộc chiến chống lại bệnh lao và các bệnh do vi khuẩn gây ra trên toàn cầu. 

 

Hiện trên thế giới cứ 3 người thì có 1 người mang vi trùng lao và 1/4 trường hợp tử vong trên thế giới là do mắc các bệnh do vi khuẩn gây ra.

 

Thu Trang

Theo AFP