Điều tra về “bệnh lạ” tại Quảng Nam

(Dân trí) - Sau khi có thông tin về hàng loạt người lao động ở Quảng Nam mắc “bệnh lạ”, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế địa phương điều tra nguồn gốc và đưa ra phác đồ điều trị hợp lý.

Đáng lưu ý là đối tượng mắc bệnh khá bất thường, hầu hết trong độ tuổi còn trẻ (20-35 tuổi, tập trung tại hai xã Bình Trị và Bình Định Nam của huyện Thăng Bình) và đều có chung triệu chứng là đau ngực, ho, khi khám phát hiện trên phổi mờ... Những người này đều làm việc tại các bãi, hầm đào vàng.

Theo dự đoán của chuyên gia y tế, nhiều khả năng đây không phải là “bệnh lạ” mà là tình trạng viêm nhiễm ở phổi do hóa chất hoặc vi sinh vật trong hầm mỏ liên quan đến bệnh lao, phát sinh do người bệnh bị bội nhiễm kèm trước hoặc sau khi phát bệnh lao. Và không loại trừ bệnh do môi trường làm việc tại các mỏ vàng không đảm bảo gây ra.

Hiện, các bệnh nhân này vẫn được điều trị ở bệnh viện tỉnh với phác đồ điều trị lao. Một số người đã có dấu hiệu hồi phục.

P. Thanh