Diễn tập phòng chống cúm A H5N1 tại sân bay Nội Bài

(Dân trí) - Dịch cúm A H5N1 đang diễn ra hết sức phức tạp tại một số nước trong khu vực và trên thế giới. Trên một chuyến bay quốc tế đến từ vùng dịch chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, có 3/300 hành khách bị sốt, 1 hành khách có biểu hiện khó thở…

Đó là tình huống giả định được đặt ra tại buổi diễn tập phòng chống cúm A/H5N1 tại sân bay nội bài chiều 18/12. Buổi diễn tập do Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Hà Nội tổ chức nhằm chuẩn bị các phương án phòng chống khi xảy ra dịch cúm A H5N1.

Ngay khi tình huống được đưa ra, lập tức, lệnh phòng chống dịch khẩn cấp được phát ra, các phương tiện cấp cứu, vận chuyển, khu vực cách ly bệnh nhân được chuẩn bị sẵn sàng. Môi trường từ máy bay đến khu cách ly, vật dụng của hành khách, băng chuyền… đều nhanh chóng được diệt khuẩn bằng Cloramin B. Những hành khách trên chuyến bay cũng được kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn khai báo tình trạng sức khoẻ, và hướng dẫn cách theo dõi sức khoẻ hàng ngày trong vòng 14 ngày tại nơi cư trú…

Ngoài ra, trong buổi diễn tập kéo dài 1 giờ đồng hồ, nhiều tình huống giả định khác được đặt ra và đều được các đội phản ứng nhanh đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Y tế, từ bộ phận tiếp nhận thông tin đến xử lý bệnh nhân tại ổ dịch cần phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng hơn.

Trực tiếp chỉ đạo buổi diễn tập, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nhấn mạnh, sân bay quốc tế Nội Bài là nơi tiếp cận nhanh chóng các loại dịch bệnh. Nếu tại đây không có biện pháp đối phó tốt, chỉ trong thời gian ngắn, dịch bệnh có thể lây lan nhanh chóng. Buổi diễn tập này giúp chúng ta có phản ứng nhanh nếu trong thực tế có những tình huống bất ngờ xảy ra.

Hồng Hải