Nghệ An:

Dịch sốt xuất huyết lan nhanh trên diện rộng

(Dân trí) - Chưa đầy một tháng sau khi cơn bão số 3 kết thúc, Nghệ An đối mặt với dịch sốt xuất huyết tăng nhanh. Tính đến ngày 23/9, toàn tỉnh có hơn 500 người mắc bệnh sốt xuất huyết.

Dịch sốt xuất huyết lan nhanh trên diện rộng  - 1
Những mương nước bẩn như thế này là nơi bọ gậy, muỗi dễ phát sinh nên cần được phun hóa chất kìm hãm sinh sản 
 
Báo cáo mới nhất từ cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chiều ngày 23/9 cho thấy dịch sốt xuất huyết xảy ra trên địa bàn 6 xã là Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Tiến Thủy, Quỳnh Liên, Quỳnh Phương và Quỳnh Nghĩa. Cùng chung với huyện Quỳnh Lưu, dịch SXH xuất hiện tại các huyện Nam Đàn và Diễn Châu. Như vậy, tính đến ngày 23/9 Nghệ An có 503 người mắc bệnh dịch SXH. 

Được biết, người mắc bệnh đầu tiên tại xã Quỳnh Long vào ngày 16/8/2010 sau khi bão số 3 kết thúc với các triệu chứng sốt cao, đi ngoài, xuất huyết dưới da...

Ông Hồ Phúc Hợp - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Khi dịch SXH bùng phát, huyện đã chỉ đạo sâu sát đến từng nhà dân để tránh lây lan dịch bệnh trên diện rộng như những năm trước. Đến thời điểm này (23/9) số bệnh nhân được điều trị khỏi khoảng 300 người và chưa có trường hợp nào nghiêm trọng”.

Để khống chế, không để dịch SXH lan rộng, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các huyện, xã cần làm sạch môi trường ở những nơi bọ gậy dễ phát sinh, tập trung phun hóa chất diệt muỗi không để đẻ trứng, khơi thông cống rãnh, thu lượm các loại phế thải đọng nước.... và rải vôi bột để làm sạch môi trường.

Nguyễn Duy