Dịch sốt rét ở các cụm dân cư giáp biên giới Việt - Lào tăng nhanh

(Dân trí) - Năm 2012 trên địa bàn Nghệ An, đặc biệt là các huyện giáp biên giới Việt - Lào thuộc các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn tuy không có dịch sốt rét, không có bệnh nhân tử vong vì sốt rét, nhưng số người mắc sốt rét và số ký sinh trùng tăng hơn năm 2011.

Năm 2012 trên địa bàn Nghệ An, đặc biệt là các huyện giáp biên giới Việt - Lào thuộc các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn tuy không có dịch sốt rét, không có bệnh nhân tử vong vì sốt rét, nhưng số người mắc sốt rét và số ký sinh trùng tăng hơn năm 2011, cụ thể: Số người mắc sốt rét cả tỉnh Nghệ An tăng 7,86%, ở huyện Tương Dương tăng 29,89%, Kỳ Sơn 20,15%, số ký sinh trùng cả tỉnh tăng 63,44%, trong đó ở Kỳ Sơn giảm 19,23%, Tương Dương tăng 500% chủ yếu là khách ngoại lai.
 
Bác sĩ Vin - Nham, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Xiêng Khoảng, cho biết hiện nay dịch sốt rét ở các cụm dân cư giáp biên giới Việt - Lào tăng nhanh. Công tác phòng, chống sốt rét của Xiêng Khoảng gặp nhiều khó khăn vì đội ngũ cán bộ y tế của Xiêng Khoảng chưa đáp ứng về số lượng, trình độ; vật tư, thiết bị y tế thiếu thốn, không đáp ứng yêu cầu phòng chống sốt rét.
Hội thảo công tác phòng chống sốt rét biên giới Việt - Lào của hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng.
Hội thảo công tác phòng chống sốt rét biên giới Việt - Lào của hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng.

Thực hiện dự án Quỹ toàn cầu PCSR tại 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn, trong năm 2012, Ban QLDA Quỹ toàn cầu tỉnh Nghệ An đã tập trung vào 7 nhóm giải pháp chủ yếu để đẩy lùi bệnh sốt rét trên địa bàn, như: Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cộng đồng về PCSR nhất là các xã, bản biên giới; đẩy mạnh công tác phòng chống vector như phun tẩm hóa chất PCSR; giám sát dịch tễ sốt rét và chống dịch sốt rét; Tổ chức chẩn đoán và điều trị sớm bệnh nhân sốt rét; Làm tốt công tác xã hội hóa PCSR; Tăng cường xây dựng điểm kinh hiển vi; Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn PCSR.

Về kết quả thực hiện dự án tại huyện Tương Dương và Kỳ Sơn đã mở 5 lớp đào tạo về các lĩnh vực: chẩn đoán, điều trị; xét nghiệm;... Thường xuyên làm tốt công tác giám sát dịch tễ; về phòng chống vector đã tiến hành tẩm màn cho 2 huyện thụ hưởng dự án, có hơn 140.000 người dân được bảo vệ; tổ chức họp dân khoảng 40 lượt, thăm hộ gia đình 55 lượt, nói chuyện nhóm tại 352 thôn, bản; đã cung ứng 17.000 màn tẩm hóa chất, tiến hành test nhanh 13.000 người.

Kết luận tại Hội thảo, ông Vin - Nham cũng kiến nghị cần tiếp tục hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng trong công tác phòng, chống sốt rét. Và mong muốn tỉnh Nghệ An hỗ trợ giúp đỡ trong việc dầu tư trang thiết bị y tế như kính hiện vi, xây dựng các điểm kính hiện vi và đào tạo đội ngũ xét nghiệm viên và cấp màn tẩm hóa chất.
 
Bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Trưởng ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu PCSR Nghệ An nhấn mạnh: Phòng chống sốt rét khu vực biên giới là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Tuy nhiên, công việc còn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, điều hành, như công tác thông tin, truyền thông cho nhân dân vùng giáp biên giới, vấn đề giao ban, hội thảo giữa 2 tỉnh, để giải quyết khó khăn trên cần có sự hợp tác toàn diện. Về lâu dài giữa 2 tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng, ngành y tế 2 tỉnh và đặc biệt là 3 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn và Noọng Hét cần phối hợp đồng bộ hơn nữa trong công cuộc phòng chống sốt rét ở biên giới Việt - Lào.

N. Duy - N. Han