Dị ứng mỹ phẩm

(Dân trí) – Sử dụng mỹ phẩm đã trở thành một thói quen không thể thiếu của nhiều người. Cùng với sự phổ biến của mỹ phẩm thì tình trạng dị ứng với những sản phẩm làm đẹp này ngày càng gia tăng.

Đồ “xịn” chưa chắc đã an toàn

 

Ngày cưới cô con gái út, bà Kim Thị Đ (Đội Cấn, Hà Nội) đành “trốn” không dám ra chào khách vì khuôn mặt đỏ rực và sưng húp của mình. Chả là có lọ phấn “xịn” của con dâu ở nước ngoài gửi về, bà để dành mãi đến ngày trọng đại của con gái út mới lấy ra dùng. Nào ngờ, sau 30 phút đánh phấn, bà Đ thấy mặt mình nóng ran, ngứa rất khó chịu. Ngay sau đó bà vội vàng đi rửa nhưng da mặt vẫn bị đỏ rực, sưng húp.

 

Bà Đ cho biết, đây không phải là lần đầu tiên bà dùng mỹ phẩm. Trước đó bà dùng khá nhiều loại mỹ phẩm khác nhau mà không hề thấy triệu chứng gì. Phải mất hàng tuần điều trị, da mặt bà mới trở lại như cũ, từ đó, bà cũng “cạch đến già”, không dám dùng mỹ phẩm nữa.

 

Bác sĩ Nguyễn Thành, Trưởng Khoa khám bệnh Viện da liễu TƯ cho biết, có rất nhiều người đến khám đều “than” tại sao họ dùng mỹ phẩm đắt tiền, của các hãng danh tiếng như Avon (Mỹ), L'Oreal (Pháp), Shiseido (Nhật), DeBon (Hàn Quốc)... mà vẫn bị dị ứng?

 

Trên thực tế, kể cả với mỹ phẩm của các hãng danh tiếng, bạn vẫn có nguy cơ nhiễm trùng hay dị ứng, do từng cơ địa hoặc do thiếu hiểu biết về cách sử dụng mỹ phẩm an toàn. Tuy nhiên, nguy cơ, mức độ dị ứng những loại mỹ phẩm cao cấp này thường thấp hơn những mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường

 

Đồ “dởm” hậu quả càng nặng

 

Bác sĩ Thành cho biết, với những mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng, đôi khi, hậu quả để lại rất nặng nề, thậm chí khiến làn da khó hồi phục lại như cũ.

 

Điều đáng lo ngại là ý thức của người sử dụng mỹ phẩm cũng như những hiểu biết nhất định về nó. Trên thị trường, những loại mỹ phẩm “siêu rẻ”, chỉ từ 10.000 - 30.000 đồng/hộp, do tư nhân tự sản xuất, bào chế được quảng cáo là công dụng nhanh, làm trắng da bất ngờ… hấp dẫn rất mạnh người tiêu dùng, đặc biệt là giới sinh viên.

 

Theo BS Thành, thực chất, phần lớn các sản phẩm này đều chứa corticoid. Đây là một chất gây kích ứng da rất mạnh, khi mới sử dụng những sản phẩm này, đúng là kem sẽ có tác dụng ngay khiến mụn se và thu nhỏ lại, thậm chí mụn chứng cá sẽ mất ngay, da mặt có vẻ đẹp lên nhưng chỉ sau một thời gian dùng liên tục, mụn chứng cá đỏ lại xuất hiện nhiều hơn hoặc da bị kích ứng mạnh do corticoid gây ra phản ứng phụ.

 

Việc sử dụng corticoid trong mỹ phẩm rất nguy hiểm vì các sản phẩm làm đẹp được sử dụng hàng ngày. Việc lạm dụng corticoid có trong mỹ phẩm sẽ gây hậu quả khôn lường và khó khăn lớn trong quá trình điều trị. Do vậy, việc sử dụng corticoid được chỉ định rất nghiêm ngặt để tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

 

Khi dùng corticoid không đúng chỉ định, tai biến hay gặp nhất và cũng thường biểu hiện sớm nhất là mụn trứng cá. Nếu bôi trong thời gian dài sẽ gây giãn mạch và bệnh chứng cá đỏ, khiến khuôn mặt lúc nào cũng bị đỏ bừng, thậm chí gây teo da, rạn da, viêm nang lông và gây biến đổi màu da tại chỗ rất khó chữa trị.

 

Thận trọng hơn với người có cơ địa dị ứng

 

Những người có làn da nhạy cảm, hay bị bệnh dị ứng như bệnh Eczema, hen suyễn, viêm mũi dị ứng, nhức nửa đầu là đối tượng dễ bị dị ứng mỹ phẩm nhất. Tuy nhiên, không chỉ họ mà bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị dị ứng mỹ phẩm. Do vậy, trước khi dùng một loại mỹ phẩm nào đó, hãy thử kỹ xem mình có hợp với nó không..

 

Trước khi thoa bất cứ một loại mỹ phẩm nào lên da (kể cả nước hoa), hãy thoa một lượng rất nhỏ mỹ phẩm lên vùng trong cánh tay. Người sử dụng nên áp dụng như sau: Ngày đầu thoa và để yên trong vòng 24 giờ sau đó rửa sạch; ngày thứ 2 thoa và để 24 giờ. Nếu sau thời gian này không có phản ứng đỏ da, ngứa ngáy thì thoa lên vùng da mặt một vùng nhỏ trước sau đó thoa lan rộng từ từ (da mặt nhạy cảm hơn các vùng da khác).

 

Trái lại nếu bị đỏ ngứa da nhiều thì phải ngưng ngay và không bao giờ sử dụng loại mỹ phẩm này nữa và lựa chọn loại mỹ phẩm thích hợp hơn, khi đó, vẫn phải thử loại mỹ phẩm mới trước khi dùng.

 

Cũng theo bác sĩ Thành, người tiêu dùng không nên sử dụng các sản phẩm trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Với hàng chính hãng, bạn cũng không nên quá lạm dụng mà chỉ sử dụng khi cần thiết.

 

Trước khi dùng mỹ phẩm hãy đọc kỹ xem nó còn hạn dùng hay không? Khi mua hàng nên quan tâm đến xuất xứ, tem đảm bảo và thời hạn sử dụng; nên mua những sản phẩm có nhãn hiệu đáng tin cậy để nhận được bảo hành của chính hãng. Bỏ ngay những hộp mỹ phẩm cũ, đã đổi màu, hoặc có mùi lạ dù có thể mỹ phẩm chưa hết hạn sử dụng.

 

Bảo quản mỹ phẩm thật tốt, tránh ánh nắng và nhiệt độ cao. Khi dùng xong, nhớ đóng nắp thật chặt và nên thường xuyên vệ sinh các dụng cụ như bông phấn, chổi kẻ môi, mắt… để đảm bảo vi khuẩn không phát triển gây nhiễm trùng da bạn.

 

Cuối cùng, điều mà bạn cần nhớ nhất, mỹ phẩm chỉ đem đến vẻ đẹp bên ngoài. Muốn có một làn da đẹp, khoẻ, tươi tắn, hãy chăm chỉ tập thể dục, giữ vệ sinh da, ăn nhiều rau quả, trái cây, thức ăn chứa nhiều vitamin C, E. Khi đó, trang sức tuyệt vời nhất chính là làn da mịn như em bé của bạn đấy.

 

Hồng Hải