Đi từ thiện, phát hiện 3 ca bệnh nặng

Trong chuyến đi từ thiện kết hợp khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc 1 số xã tại Đắc Lăk vừa qua, đoàn từ thiện của nhóm "Từ trái tim đến trái tim" và "Thầy thuốc và Doanh nhân" đã phát hiện được 3 ca bệnh nặng.

Đông đảo dân làng đón đợi đến lươt khám bênh nhân thuốc
 
Đông đảo dân làng đón đợi đến lươt khám bênh nhân thuốc
 
Chương trình từ thiện "Lương Y về vùng cao" do 2 nhóm "Từ trái tim đến trái tim" và "Thầy thuốc và Doanh nhân" kết hợp đi Khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc tại xã EA Yiêng, huyện Krong Pắc, Tỉnh Đắc Lắk. Đây là một xã nghèo đa phần là dân tộc Xơ Đăng và một ít dân tộc Ê đê trong ngày Quốc tế phụ nữ vừa qua.
Đối tượng được quan tâm vẫn là trẻ em
Đối tượng được quan tâm vẫn là trẻ em

Chương trình Khám chữa bệnh được sự chấp thuận và hướng dẫn của hội chữ thập đỏ huyện Krong Pak, do chủ tịch hội hướng dẫn và được sự ủng hộ của địa phương và nhà thờ khu vực.

Các bác sỹ, y tá, điều dưỡng đến từ các bệnh viện: Nhi Đồng 2, Bình Dân, Phạm Ngọc Thạch, nha khoa Sao Mỹ, Pháp-Việt…
Cùng với phát thuốc khám bệnh là tặng những phần quà thiết thực
Cùng với phát thuốc khám bệnh là tặng những phần quà thiết thực

Chương trình bao gồm khám và phát thuốc miễn phí: nội khoa, siêu âm, phụ khoa, nha khoa, nhi và có quà gồm màn, áo thun, mì gói…


Sau 1 ngày khám bệnh và phát thuốc, đoàn đã phát hiện được 3 ca bệnh nặng: 1 phụ nữ có khối u lớn trong ổ bụng, 1 bé trai bị tiểu ra máu và 1 ca hở hàm ếch. Đoàn cũng đã lên kế hoạch đưa những bệnh nhân này về TpHCM để tiếp tục điều trị dưới sự tài trợ của hội.
 
Bà Phương Hạnh, doanh nhân trực tiếp tham gia phát thuốc cứu trợ
Bà Phương Hạnh, doanh nhân trực tiếp tham gia phát thuốc cứu trợ

P.V