“Đèn dầu” của em sao nhỏ vậy?

(Dân trí) - Em buồn quá, đã 18 tuổi rồi mà cái “chỗ đó” của em vẫn nhỏ xíu? Nhiều khi bạn bè rủ đi bơi mà không dám vì sợ các bạn nhìn thấy nhược điểm của mình.

Em cũng rất lo lắng vì không biết với kích thước “chỗ đó” khiêm tốn như vậy em có thể hoàn thành trách nhiệm duy trì giống nòi được không?

 

Trả lời:

 

Giống như bạn, nhiều người cũng có những băn khoăn lo lắng về kích thước to nhỏ chiếc “đèn dầu” của mình. Đây là bộ phận vừa có chức năng bài tiết, vừa có chức năng sinh dục, có cấu trúc đặc biệt nên có thể giãn nở tuỳ thuộc vào lượng máu ở thời điểm đó.

 

Người ta đã kiểm tra nhiều chiếc “đèn dầu” của những người trưởng thành lúc bình thường thì thấy có sự cách biệt về kích thước từ 1 - 4 lần, tức là người ngắn nhất là 3cm  và người dài nhất là 11cm, mức trung bình 6,9cm. Nếu ở tình trạng cương cứng thì loại nhỏ sẽ nở nhiều hơn loại lớn và đều có chiều dài trung bình 14cm.

 

“Đèn dầu” phát triển chủ yếu ở tuổi dậy thì, đến khi 17 tuổi thì thể tích có thể tăng gấp đôi so với lúc 12, 13 tuổi. Điều quan trọng là dù ngắn hay dài, to hay nhỏ nó đều thực hiện tốt chức năng sinh sản và phù hợp với “đối tác”.

 

Có thể nói trong khi “vào trận”, kích cỡ không quan trọng mà chủ yếu phụ thuộc vào khả năng cương cứng, thời gian và kỹ thuật. Còn khả năng sinh sản lại phụ thuộc vào cơ quan bên trong, mắt thường không thể nhìn thấy được!

                                                                                   

Ts. Nguyễn Thị Mùi