Đề kháng kém có ảnh hưởng đến khả năng phát triển của bé?

Dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay chân miệng dễ tấn công và gây biến chứng nguy hiểm cho các bé có sức đề kháng yếu.

Thống kê số liệu từ Bộ Y tế cho thấy, số ca mắc bệnh và tử vong do tay chân miệng đang gia tăng với hơn 76.000 ca bệnh và 137 ca tử vong. Theo chuyển biến thường niên, các chuyên gia nhận định dịch bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa mưa, khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2011. Vì vậy, phòng bệnh bằng cách tăng đề kháng cho trẻ là một vấn đề cấp thiết cần được các bậc phụ huynh quan tâm.

Đề kháng kém có ảnh hưởng đến khả năng phát triển của bé? - 1

Với mong muốn cập nhật kịp thời những thông tin và kiến thức chăm sóc con trẻ, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Báo Gia đình và Xã hội phối hợp với nhãn hàng Ceelin phát động chiến dịch "Tăng sức đề kháng, phòng tránh các bệnh thông thường ở trẻ em" trên quy mô toàn quốc trong suốt 3 tháng 10, 11 và 12. Chiến dịch nhằm mục đích kêu gọi các mẹ hãy xây dựng thói quen tăng đề kháng mỗi ngày cho bé, phòng chống các bệnh thông thường ở trẻ, giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh dịch mà trước mắt là bệnh chân tay miệng.
 
Nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực cũng đã được tổ chức như lập chuyên mục “Mẹ chăm con khỏe” trên trang webhttp://giadinh.net.vn/me-cham-con-khoe.htm của báo Gia đình và Xã hội để các bà mẹ tham gia chia sẻ kế hoạch tăng sức đề kháng ở trẻ. Đồng thời, tại đây, các mẹ cũng sẽ được các chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành tư vấn và giải đáp trực tuyến các kiến thức bổ ích về chăm sóc sức khỏe ở trẻ nhằm chống lại các bệnh vặt. Một thông tin đáng giật mình là có đến 41% ca nhiễm bệnh tay chân miệng trong gia đình bắt nguồn từ mẹ lây sang con. Vì vậy, nếu các mẹ được trang bị kiến thức tốt hơn, sức khỏe trẻ cũng đảm bảo hơn.
 
PGS TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết “Bệnh thông thường sẽ hạn chế khả năng phát triển và học tập ở trẻ, đặc biệt giai đoạn đầu đời quan trọng từ 1 đến 5 tuổi. Nếu không chuẩn bị một sức đề kháng tốt ngay từ đầu, thể trạng bé sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn: bệnh-biếng ăn-đề kháng kém-lại bệnh”.
 
Hãy nói không với bệnh thông thường ở trẻ, để giúp bé thêm vui khỏe mỗi ngày các mẹ nhé.
 
Các mẹ hãy vào trang http://giadinh.net.vn/me-cham-con-khoe.htm để tham gia chia sẻ, nhận quà hấp dẫn hàng tuần gồm 1 máy ảnh Canon IXUS 115 HS, 1 điện thoại Samsung Galaxy Y và 6 phiếu siêu thị - mỗi phiếu trị giá 500 nghìn đồng, cùng cơ hội tư vấn trực tuyến với chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu PGS-TS Nguyễn Thị Lâm – Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, dưới sự tài trợ của nhãn hàng Ceelin nhé!

Đề kháng kém có ảnh hưởng đến khả năng phát triển của bé? - 2

 
Phương Uyên