Dễ bị bệnh tim nếu từng bị ung thư vú

(Dân trí) - “Tia X được áp dụng từ những thập niên 1980 trước đây, có móc nối làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch”, các nhà nghiên cứu Netherland kết luận.

Phụ nữ bị ung thư vú được điều trị bằng phóng xạ trong suốt thập niên những năm 1980 có nhiều nguy cơ mắc các bệnh về tim. Đặc biệt đối với những người hút thuốc thì nguy cơ càng tăng cao.

 

Nghiên cứu khẳng định không nhằm vào những phụ nữ được điều trị sau năm 1986 bởi sự tiến bộ trong nghiên cứu y khoa rất rõ rệt.

 

Giáo sư Maartje Hooning thuộc Viện Ung Thư Netherlands - Amsterdam và các đồng nghiệp tiến hành nghiên cứu 4.414 người mắc căn bệnh ung thư vú trong vòng 10 năm, những người này được điều trị vào khoảng giữa những năm 1970và 1986. Có gần một phần ba số phụ nữ đó đã sống được thêm khoảng 20 năm sau.

 

Họ tìm thấy 40% số người có nguy cơ mắc bệnh tim trong số những người được điều trị tới năm 1980, và 35% được điều trị sau năm 1980. Mặc dầu vậy họ cho rằng 35% không được thống kê một cách chính xác do thiếu thông tin đáng tin cậy.

 

Các chuyên gia cũng nói thêm rằng đối với những phụ nữ đã từng hút thuốc và được chữa trị bằng tia X thì nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng gấp 3 lần, họ rất ngạc nhiên khi thấy rằng bằng những lời khuyên hữu ích thì đa phần phụ nữ bỏ được thuốc lá trong thời gian điều trị, nhưng sau khi đã điều trị xong 10% trong số họ lại hút lại.

 

Họ đã khẳng định rằng “Những bệnh nhân đã trải qua điều trị bằng tia X cộng với hoá học tá dược (cyclophosphamide, methotrexate,và fluorouracil) sau năm 1979 có nhiều nguy cơ hơn mắc bệnh xung huyết tim so với những bệnh nhân chỉ được điều trị với tia X”.

 

Các nhà khoa học nhận thấy những phụ nữ chỉ làm phẫu thuật một lần, không có tự dưỡng hoá học hay liệu pháp phóng xạ thì giảm thiểu được nguy cơ nhồi máu cơ tim so với phụ nữ trên thế giới nói chung. Họ tin rằng phụ nữ vẫn có thể có cuộc sống khoẻ mạnh trở lại như trước sau khi bị chuẩn đoán là ung thư vú.

 

Khổng Thu Hà

Theo WebMD