Đà Nẵng: Nắng nóng, trẻ nhập viện tăng

(Dân trí) - Thời tiết Đà Nẵng những ngày qua nắng nóng gay gắt khiến số trẻ đến khám và nhập viện tăng, trong đó chủ yếu là các bệnh về hô hấp, tiêu hóa…

Đà Nẵng: Nắng nóng, trẻ nhập viện tăng

Ngày 3/6, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, những ngày qua, do thời tiết nắng nóng nên số trẻ đến khám và nhập viện tăng. Bình quân mỗi ngày có khoảng 1.300 - 1.500 bệnh nhi đến khám và nhập viện.

Nắng nóng khiến trẻ đến khám và nhập viện tăng
Nắng nóng khiến trẻ đến khám và nhập viện tăng

Bác sĩ Lê Thanh Cẩm, Phó khoa khám và cấp cứu cho biết, lượng bệnh nhi vào khám và điều trị tại khoa những ngày gần đây có tăng nhưng không nhiều như các năm trước.

Trẻ vào viện chủ yếu là các bệnh hô hấp, viêm phổi, viêm trên khí quản, tiêu hóa… Đa số là các em ở độ tuổi dưới 24 tháng vì chưa có sức đề kháng.

Các bệnh chủ yếu là hô hấp, tiêu hóa, viêm phổi
Các bệnh chủ yếu là hô hấp, tiêu hóa, viêm phổi

Một bé được bố mẹ làm thủ tục vào khám bệnh
Một bé được bố mẹ làm thủ tục vào khám bệnh

Để phòng tránh bệnh cho con em mình, bác sĩ Cẩm khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên cho con chơi ngoài nắng, thời điểm từ 10 - 15h không nên cho trẻ ra đường, bổ sung đầy đủ chế độ dinh dưỡng, nên chế biến thức ăn để ăn trong buổi tránh thức ăn ôi thiu…

Khánh Hồng