Đà Nẵng: Nắng nóng, trẻ em nhập viện tăng cao

(Dân trí) - Mấy ngày qua, do trời nắng nóng kéo dài trẻ khiến em đến khám và nhập viện tăng đột biến dẫn đến tình trạng quá tải tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Nắng nóng, trẻ em nhập viện tăng cao - 1

Một bệnh nhi đang được kiểm tra sức khỏe
Tin từ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, trong mấy ngày qua số bệnh nhi đến khám và nhập viện tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày có khoảng 270 bệnh nhi đến khám và nhập viện.

 

Theo BS Trần Thị Khánh Ngọc, phòng khám Nhi, cho biết, đa số trẻ em đến khám bị viêm họng, sốt siêu vi, tiêu chảy do thời tiết nắng nóng, nằm quạt nhiều.

 

Sự quá tải ở phòng khám kéo theo sự quá tải tại khu điều trị. Chỉ trong ngày 20/4, tại phòng Nhi tiêu hóa đã có 76 bệnh nhân nhập viện, trong khi có chỉ có 28 giường bệnh nên phải bố trí nằm giường đôi, giường ba. 

 

Cũng theo bác sĩ Ngọc, thời tiết nắng nóng nên trẻ em rất dễ bị sốt siêu vi kèm theo viêm phổi, tiêu chảy dẫn đến tình trạng xuống sức và mất nước. Vì thế, các bậc cha mẹ cần phải cho trẻ uống nước nhiều để bù lượng nước mất đi.

 

 

Khánh Hồng

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ