Đà Nẵng: 94% dân số tham gia bảo hiểm y tế

(Dân trí) - Năm 2015, Đà Nẵng có 93,9% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Đây là một trong những địa phương trong cả nước có tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế cao.

Ông Văn Phú Long, trưởng phòng thu (Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng) cho biết, tính đến ngày 31/7/2015, toàn thành phố có 93,9% dân số tham gia bảo hiểm y tế, trong đó, tỷ lệ người tham gia bằng tiền túi chiếm 43,69%. Với tỷ lệ này, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương có tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế cao.

wp-20150806-020-dc887
Người dân điều trị bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng

Số liệu năm 2012 cho thấy, Đà Nẵng có 92% người tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2013 là 93,89%, năm 2014: 92,5% và năm 2015: 93,9%. Con số trên cho thấy tỷ lệ người tham gia bảo hiểm trên địa bàn Đà Nẵng luôn ở mức cao và tăng dần theo thời gian.

Để có được kết quả trên, theo ông Long, đó là sự chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự vào cuộc của hệ thống chính quyền các cấp trong việc phát triển bảo hiểm y tế. Năm 2012, thành phố bắt đầu giao chỉ tiêu cụ thể cho từng quận huyện. Vì thế, trong những năm qua, Đà Nẵng luôn đạt 91% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

“Khi tỷ lệ người tham gia bảo hiểm cao thì nguồn quỹ lớn, có điều kiện để đầu tư các trang thiết bị hiện đại, người bệnh được chăm sóc tốt hơn”, ông Long nói.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khó khăn đó là học sinh đã bước vào năm học mới và đến thời kỳ đáo hạn thẻ. Tuy nhiên số tiền năm nay tăng lên gấp rưỡi so với năm trước. Đó cũng là một thách thức nhưng ông Long tin rằng với những gì Đà Nẵng đã làm được trong thời gian qua thì năm nay cũng sẽ thành công.

Về 6,1% dân số chưa có bảo hiểm hiện nay, theo ông Long là rơi vào nhóm hộ khá giả chọn mua gói chăm sóc sức khỏe của nước ngoài, nhóm người còn khó khăn về tài chính và những người nghĩ mình không đau ốm.

Khánh Hồng