Cần Thơ:

Đa khoa TƯ sẽ là “bệnh viện không thuốc lá”

(Dân trí) - Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ mở “chiến dịch” bài trừ thuốc lá, huy động bộ máy từ giám đốc bệnh viện tới các khoa phòng, từ bác sĩ, chuyên viên đến các nhân viên bảo vệ, lái xe, trông giữ xe... Ở đâu cũng có dòng chữ” Bệnh viện không thuốc lá”.

Hưởng ứng cuộc vận động thực hiện bệnh viện không thuốc lá do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động, ngày 20/11/2008 BS, TS. Đặng Quang Tâm,l Giám đốc bệnh viện, đã ký quyết định thành lập ban điều hành xây dựng bệnh viện không thuốc lá. Ý tưởng tốt đẹp này được thực hiện cùng lúc với 9 bệnh viện khác trên toàn quốc.

 

Sau 6 tháng khởi động, nơi nào trong bệnh viện cũng có dòng chữ “không hút thuốc lá”. Tuy nhiên, với nội dung cụ thể “Không hút thuốc lá trong phòng bệnh” thì lại tạo ra một khe hở khác: đó là những người nghiện thuốc lá có thể hút thuốc ngoài phòng bệnh để thỏa mãn cơn thèm.

 

Trước tình hình đó, sáng 20/4, tại cuộc hội thảo với chủ đề: Xây dựng bệnh viện không thuốc lá, do Bác sĩ Phó Giám đốc Phan Thanh Tòng chủ trì, các bác sĩ đã xây dựng được một bản nội quy cụ thể với cán bộ, nhân viên trong bệnh viện: Tuyệt đối không hút thuốc trong bệnh viện; nghiêm cấm buôn bán thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện; tất cả mọi người đều có trách nhiệm nhắc nhở không hút thuốc trong bệnh viện. Bản nội quy còn nêu rõ: Nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm từ nhắc nhở đến xét bình chọn thi đua.

 

Còn với bệnh nhân và người thăm nuôi bệnh nhân thì cán bộ bệnh viện Đa khoa TƯ sẽ tư vấn trực tiếp tại phòng khám, trao đổi kinh nghiệm của những người đã bỏ thuốc. Thành lập đội vệ sĩ kiểm tra, nhắc nhở bất cứ ai khi đến bệnh viện đều không hút thuốc lá.

 

Phạm Tâm