TPHCM:

Đã có 9 trường hợp nhiễm khuẩn liên cầu lợn

(Dân trí) - Tại TPHCM, khi dịch heo tai xanh bùng phát từ tháng 8/2010, số ca nhiễm liên cầu khuẩn lợn được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới đã là 6 ca. Riêng trong nửa đầu tháng 9 đã có thêm 3 ca mắc bệnh tới điều trị.

Như vậy, chỉ trong 2 tháng đã có 9 ca nhiễm liên cầu khuẩn lợn tại TPHCM. Được biết, đến nay cả nước đã có 37 trường hợp nhiễm bệnh liên cầu khuẩn lợn. Để có thể ngăn chặn bệnh nhiễm liên cầu khuẩn lợn, cần thực hiện vệ sinh cá nhân khi tiếp xúc heo bệnh, nấu chín thịt heo trước khi dùng cũng như tuyệt đối không ăn tiết canh và thịt heo sống, BS Giang khuyến cáo.

 

Ngoài ra9, TS.BS Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến giữa tháng 9, thành phố ghi nhận 4.784 ca sốt xuất huyết, giảm 50% số ca bệnh so với năm ngoái và chưa có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, đúng như dự báo từ tháng 8 các trường hợp sốt xuất huyết sẽ tăng nhanh từ tháng 9. Chỉ trong 3 tuần đầu tháng 9, số ca mắc bệnh tăng nhanh.Hiện mỗi tuần có trên 300 ca mới, cao gấp đôi so với những tháng trước.

 

Sở Y tế tiếp tục dự báo số ca sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới, đặc biệt tập trung tại các quận nội thành như Q.1, 2, 3, 4, 9, 11 cùng các H. Củ Chi, Cần Giờ.

 

Ngọc Thanh